Mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi xanh tươi và bền vững

30/08/2022 - 14:44

PNO - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2022), 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2022), đoàn đại biểu Lào đã đến thăm TPHCM.

 

 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM Võ Văn Hoan cùng đoàn đại biểu Lào dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cùng đoàn đại biểu Lào dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 30/8, đoàn đại biểu Lào từ thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet có chuyến thăm chính thức thành phố và dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại lộ Nguyễn Huệ.

Sau đó, đoàn đại biểu hai nước và thanh niên Việt Nam - Lào đã cùng tham quan buổi triển lãm hình ảnh, tham dự chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của nghệ sĩ hai nước tại Nhà hát Thành phố.

Bí thư TP HCM Nguyễn Văn Nên (giữa) cùng Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane (trái) tham quan triển lãm ảnh 60 năm quan hệ ngoại giao Việt - lào
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (giữa) cùng Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane (trái) tham quan triển lãm ảnh 60 năm quan hệ ngoại giao Việt - Lào

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Việt Nam - Lào là hai quốc gia anh em cùng uống chung nguồn nước của dòng sông Mê Kông, cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn, trải qua nhiều năm tháng chiến tranh.

Khi hòa bình xác lập, hai nước tiếp tục cùng nhau đấu tranh bảo vệ nền độc lập, trao đổi nhân lực, tăng cường tình đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, hợp tác lâu dài trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Hàng trăm đại biểu và các bạn thanh niên có mặt tại Nhà hát Thành phố để tham dự lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - lào
Các đại biểu có mặt tại Nhà hát Thành phố để tham dự lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Qua nhiều năm, hai nước hoàn thiện việc cắm cột mốc biên giới, thắt chặt tình đoàn kết địa phương, giữa người dân với người dân. TPHCM đã thiết lập mối quan hệ với nhiều địa phương của Lào, thành lập các cơ sở cộng đồng như bệnh viện, trường học.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận xét, qua 60 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tình anh em gắn kết giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc ngày càng chặt chẽ hơn. TPHCM tự hào về những thành tựu của Lào và cũng xem khó khăn của nước bạn như của mình.

Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane
Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane chia sẻ, cho dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, phức tạp, mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam tiếp tục được phát huy cả về bề rộng lẫn chiều sâu, thể hiện qua quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác.

Bà Phimpha Keomixay - Tổng lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại TPHCM - gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam vì đã luôn bên cạnh, sát cánh, hỗ trợ Lào trong suốt thời gian qua. Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác vĩ đại, tinh thần đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác giữa Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi luôn xanh tươi và bền vững.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI