Lãnh đạo TPHCM tiếp đoàn đại biểu các địa phương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

29/08/2022 - 21:21

PNO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi tình cảm thắm thiết, chân tình của người bạn chí cốt Việt Nam đến người bạn thủy chung Lào.

Chiều tối ngày 29/8, tại TPHCM, lãnh đạo TPHCM đã có buổi tiếp đoàn đại biểu các địa phương Lào. Dự buổi tiếp có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Trần Kim Yến.

Lãnh đạo TPHCM và đoàn đại biểu các địa phương Lào tại buổi tiếp đoàn tại TPHCM
Lãnh đạo TPHCM và đoàn đại biểu các địa phương Lào tại buổi tiếp đoàn tại TPHCM

Phía đoàn đại biểu các địa phương Lào có ông Át-xa-phang-thoong Xỉ-phăn-đon, Phó bí thư thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn; ông Xẳn-ti-phạp Phôm-vi-hản, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xa-văn-na-khẹt; ông Vị-lay-vông Bút-đa-khăm, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh tưởng tỉnh Chăm-pa-xắc; ông Phim-pha Kẹo-mi-xay, Tổng lãnh sự Lào tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu các địa phương Lào đến thành phố nhân kỷ niệm những ngày tháng Tám lịch sử và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. 

Lãnh đạo TPHCM và các địa phương Lào trong buổi tiếp thân mật và trang trọng
Lãnh đạo TPHCM và đại biểu các địa phương Lào trong buổi tiếp thân mật và trang trọng

“Chuyến viếng thăm và làm việc lần này của đoàn đại biểu các địa phương Lào là dịp để ôn lại và phát huy mối quan hệ thủy chung, son sắt quý báu của 2 nước Việt Nam - Lào. Đây cũng là cơ hội để tăng cường hợp tác và tuyên truyền để nhân dân 2 nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống và ý nghĩa của hai nước”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết.

Phía đoàn đại biểu các địa phương Lào cũng bày tỏ tình cảm trước sự hiếu khách, đón tiếp nồng hậu từ lãnh đạo và nhân dân TPHCM như “anh em một nhà”. Chuyến công tác lần này cho thấy tầm quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là TPHCM với các địa phương của Lào. Về phía Thủ đô Viêng chăn, ông Át-xa-phang-thoong Xỉ-phăn-đon, Phó Bí thư thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn cho biết đã sẵn sàng cùng TPHCM triển khai các nội dung trong chương trình hợp tác của 2 thành phố, mong sẽ đạt được kết quả ngày càng cao. 

* Sau buổi tiếp đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn; Hội LHPN tỉnh Champasak - Lào, giai đoạn 2022-2026. Chương trình ký kết lần này hướng đến mục tiêu tăng cường mối quan hệ hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết hợp tác bền vững giữa các đơn vị Hội LHPN hai nước Việt Nam – Lào.

Hội LHPN TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn; Hội LHPN tỉnh Champasak - Lào, giai đoạn 2022 - 2026
Hội LHPN TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn; Hội LHPN tỉnh Champasak, giai đoạn 2022 - 2026

Theo nội dung ký kết giai đoạn 2022-2026, Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn sẽ thực hiện 4 nội dung, gồm: tổ chức đoàn luân phiên sang thăm, trao đổi về kinh nghiệm hoạt động phong trào Hội của phụ nữ 2 thành phố; tổ chức giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai đơn vị. Hai đơn vị sẽ tiếp tục vận động nguồn lực, hỗ trợ chăm lo cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn hoặc hỗ trợ trang thiết bị phòng họp trực tuyến Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn; phối hợp tổ chức 2 khóa dạy nghề cho phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn. 

Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN tỉnh Champasak đã ký kết, cùng định hướng thực hiện với 4 nội dung gắn với các hoạt động sang thăm, trao đổi về kinh nghiệm hoạt động phong trào Hội, tổ chức dạy nghề cho phụ nữ tỉnh Champasak; vận động nguồn lực hỗ trợ kinh phí mua máy tính, máy in phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy của giáo viên tại Trung tâm dạy nghề tỉnh Champasak; tổ chức trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh giữa 2 đơn vị.

Dịp này, Hội LHPN TPHCM giới thiệu và trao tặng bộ sách 85 năm phong trào phụ nữ TPHCM (1930 - 2015) đến Hội LHPN tỉnh Champasak, LHPN Thủ đô Viêng chăn.
Hội LHPN TPHCM giới thiệu và trao tặng bộ sách "85 năm phong trào phụ nữ TPHCM (1930 - 2015)" đến Hội LHPN tỉnh Champasak, Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho biết: “Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn mới 2022 - 2026 giữa Hội LHPN TPHCM với LHPN Thủ đô Viêng Chăn, Hội LHPN tỉnh Champasak thể hiện quyết tâm gắn kết TPHCM với Thủ đô Viêng chăn, tỉnh Champasak trong thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác với các hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong 5 năm tới. Qua đó, góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Lào”.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI