Lùi lịch thi lớp Mười: Trường nỗ lực để học sinh bớt áp lực

02/02/2026 - 06:22

PNO - Năm 2026, Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp Mười vào cuối tháng Sáu, thay vì đầu tháng Sáu như mọi năm. Nhiều trường THCS đã chủ động điều chỉnh kế hoạch ôn tập, giúp học sinh giữ vững nhịp học và tinh thần trước kỳ thi.

Nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng

Hằng năm, kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười công lập tại TPHCM diễn ra vào đầu tháng Sáu (ngày 6 - 7/6), khoảng 2 tuần sau khi học sinh kết thúc chương trình học. Nhưng năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11 - 12/6 nên kỳ thi lớp Mười phải lùi lại.

Việc kéo giãn thời gian là để ngành giáo dục kịp thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực hỗ trợ các kỳ thi. Song, thay đổi này cũng vô tình khiến nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng rằng áp lực có thể kéo dài hơn.

Học sinh lớp Chín Trường THCS Phước Bình (phường Phước Long) trong giờ học môn toán
Học sinh lớp Chín Trường THCS Phước Bình (phường Phước Long) trong giờ học môn toán

Khánh Linh - học sinh lớp Chín tại TPHCM - chia sẻ: “Em muốn được thi sớm để có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Vì nếu thi trễ, em sẽ phải học kéo dài để không quên kiến thức. Sau đó lại hồi hộp chờ kết quả thi, không còn thời gian nghỉ hè nữa”. Ở vai trò phụ huynh, chị Bích Hà (ngụ phường Phú Nhuận) bày tỏ lo lắng: “Từ khi mới vào lớp Chín, con đã khá áp lực, học ngày học đêm. Tôi chỉ mong con thi xong sớm để có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào cấp III”.

Những ngày gần đây, bà Thái Vân Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Phước Bình (phường Phước Long) - cũng nhận được khá nhiều câu hỏi từ phụ huynh, học sinh về lịch thi lớp Mười. Bà cho biết, ngay từ học kỳ I, nhà trường đã chủ động tổ chức ôn tập các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh cho học sinh lớp Chín với thời lượng 1 tiết mỗi tuần. Sang học kỳ II, số tiết ôn tập được nâng lên 2 tiết mỗi tuần. Dự kiến từ tháng Năm, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường ôn luyện để học sinh có nền tảng kiến thức vững vàng.

Bà nói thêm: “Vì các em đang ở đà học tập tốt, kiến thức đã đủ và tâm thế sẵn sàng nên không mong muốn kéo dài thêm. Tuy nhiên, vì chưa có phương án chính thức nên trường động viên phụ huynh, học sinh giữ bình tĩnh, tập trung học tập và chờ thông báo cuối cùng”.

Vị hiệu trưởng cũng bày tỏ mong muốn Sở GD-ĐT TPHCM cân nhắc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp Mười vào đầu tháng Sáu như các năm trước, nhằm ổn định tâm lý cho học sinh. Đồng thời tạo thuận lợi cho các trường trong việc tổ chức ôn luyện cho các em.

Ông Ngô Thành Bảo - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Tất Tố (phường Phú Nhuận) - cho rằng, khó khăn lớn nhất khi lùi thời gian thi lớp Mười là vấn đề kinh phí tổ chức ôn luyện. Vì tháng Sáu nằm ngoài khung thời gian năm học, giáo viên cũng đã bước vào kỳ nghỉ hè. Nếu muốn giáo viên đi dạy trường phải chi trả tiền phụ trội, nhưng hiện chưa có hướng dẫn cụ thể nào về vấn đề này. “Cần có văn bản hướng dẫn rõ ràng về nguồn kinh phí, cơ chế chi trả cho giáo viên để các trường có cơ sở thực hiện” - ông đề xuất.

Vừa ôn luyện vừa động viên

Ở chiều ngược lại, một số hiệu trưởng cho rằng việc kéo giãn thời gian thi có thể mang lại lợi ích nhất định. Ông Đinh Văn Trịnh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Tân Thới Hiệp) - nhận định, việc lùi lịch thi là điều nhiều thầy cô mong muốn. Bởi khi đó, trạng thái học tập sẽ chuyển từ xu hướng “nhồi nhét” sang ôn luyện cuốn chiếu, học đến đâu chắc đến đó.

Giáo viên có thể phân bổ lại nội dung giảng dạy, trước hết bám sát kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, giúp học sinh nắm chắc nền tảng. Sau đó từng bước nâng cao, luyện tập các dạng bài theo đề thi những năm trước.

Đồng thời, nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh ngay khi có thông báo chính thức về lịch thi, tuyên truyền để phụ huynh đồng hành cùng giáo viên. Ông nói: “Phụ huynh và thầy cô phải cùng nhau hỗ trợ, hướng dẫn học sinh cách học, cách nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí hợp lý. Khuyến khích các em tham gia các hoạt động thể dục thể thao, chú ý chế độ ăn uống để đảm bảo sức khỏe. Áp lực thi cử là không thể tránh khỏi, nhưng nếu biết cách cân bằng thì áp lực sẽ giảm đi đáng kể”.

Ông Ngô Thành Bảo cũng giải thích, kỳ thi lùi lại giúp trường chủ động hơn trong tổ chức, sắp xếp kế hoạch ôn tập. Vì đến thời điểm đó, chương trình học của các lớp Sáu, Bảy, Tám đã hoàn thành, trường có điều kiện dồn nguồn lực cho khối Chín. “Học sinh sẽ có thêm hơn 2 tuần để ôn sâu, luyện tập các dạng bài, củng cố những phần kiến thức còn hổng. Việc ôn luyện trong giai đoạn này chủ yếu để duy trì nhịp học, giúp học sinh có thời gian tự học, rèn luyện kỹ năng làm bài” - ông nói rõ.

Bà Phạm Thị Phương Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường Bình Phú) - cũng cho biết, trong trường hợp Sở GD-ĐT chốt phương án thi vào cuối tháng Sáu, nhà trường vẫn sẽ tìm mọi cách để tổ chức ôn luyện đầy đủ. “Thầy cô đã đồng hành cùng học sinh suốt cả năm học, dù có thêm hay bớt thời gian, thầy cô vẫn sẽ cố gắng hết sức để các em thi đạt kết quả tốt nhất” - bà Phương Hồng chia sẻ.

Dự kiến hơn 70% học sinh lớp Chín được vào học lớp Mười công lập

Năm 2026, thí sinh thi lớp Mười tại TPHCM sẽ thi 3 môn bắt buộc gồm: toán, ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút mỗi môn) và tiếng Anh (thời gian làm bài 90 phút). Riêng thí sinh đăng ký vào lớp Mười chuyên hoặc tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng. Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố cấu trúc đề thi minh họa, yêu cầu đánh giá, bảng năng lực và cấp độ tư duy của các bài thi. Đây là căn cứ để các trường xây dựng kế hoạch ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho học sinh.

Năm học 2025-2026, thành phố có hơn 171.000 học sinh lớp Chín. Sở GD-ĐT dự kiến sẽ có ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục vào học lớp Mười công lập, tương đương ít nhất 120.000 học sinh.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI