Lũ ở vùng đầu nguồn ĐBSCL đạt đỉnh cao nhất trong năm 2025

10/10/2025 - 14:55

PNO - Chiều 10/10, Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam cho biết, lũ đầu nguồn trên sông Cửu Long đang ở mức cao so trung bình nhiều năm.

Theo đó, mực nước đầu nguồn trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,93m, dưới báo động 2 là 0,07m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 3,5m, tương đương báo động 2; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3 từ 0,1-0,3m. Đây là mức nước cao nhất ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long trong năm.

Người dân vùng đầu nguồn tỉnh An Giang khai thác thủy sản mùa lũ. Ảnh: Văn Phước
Người dân vùng đầu nguồn tỉnh An Giang khai thác thủy sản mùa lũ. Ảnh: Văn Phước

Dự báo vài ngày tới, mực nước ở ĐBSCL phổ biến xấp xỉ và trên mức báo động 2, riêng trạm Long Xuyên (tỉnh An Giang) mực nước vượt mức báo động 3 khoảng 0,4 m. Một số khu vực ven sông chính trên vùng thượng của ĐBSCL cần đề phòng ngập úng nguy cơ cao sẽ xảy ra do lũ kết hợp triều cường trong thời gian tới, đặc biệt từ nay đến hết ngày 13/10.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ… cần đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Triều cường gây ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ. Ảnh: Trung Phạm
Triều cường gây ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ, khiến việc đưa đón học sinh trở nên khó khăn. Ảnh: Trung Phạm

Tại TP Cần Thơ, ngày 10/10, triều cường trên sông Hậu đạt mức 2,23m, cao hơn đỉnh triều sáng 9/10 là 0,02m. Do triều cường dâng cao, một số khu vực trũng thấp, đường giao thông ven sông, rạch tiếp tục ngập sâu như Bến Ninh Kiều, đường Cách Mạng Tháng Tám, chợ Bình Thủy… khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Văn Phước

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI