Lũ đầu nguồn ở ĐBSCL sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025

09/09/2025 - 12:46

PNO - Ngày 9/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị “Sơ kết sản xuất trồng trọt, bảo vệ thực vật năm 2025 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2025-2026 tại các tỉnh thành phía Nam”.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật, trong 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2025, sản xuất trồng trọt tại ĐBSCL và Đông Nam bộ cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Diện tích lúa toàn vùng đạt 4,1 triệu ha, sản lượng ước 26,12 triệu tấn, năng suất bình quân 63,43 tạ/ha. So với năm 2024, diện tích tăng hơn 2,7 ngàn ha, sản lượng tăng 183 ngàn tấn. Đặc biệt, vụ đông xuân 2024-2025 ghi nhận mức tăng cả về diện tích lẫn năng suất, góp phần bù đắp sự sụt giảm ở các vụ hè thu, thu đông và vụ mùa.

Diện tích lúa toàn vùng đạt 4,1 triệu ha, sản lượng ước 26,12 triệu tấn,
Diện tích lúa toàn vùng đạt 4,1 triệu ha, sản lượng ước 26,12 triệu tấn - Ảnh: H Trọng

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện nay vùng ĐBSCL đang vào mùa mưa lũ; dự báo đỉnh lũ chính vụ năm 2025 trên dòng chính sông Cửu Long đạt khoảng 3,50 - 3,70m tại trạm Tân Châu (xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động I khoảng 0,2m, cao năm 2024 từ 0,12-0,32 m) và đạt mức khoảng 3,30-3,50m tại trạm Châu Đốc (cao hơn mức báo động I từ 0,3 – 0,5m, cao hơn đỉnh lũ năm 2024 từ 0,19-0,36m). Thời gian xuất hiện đỉnh lũ chính vụ tại Tân Châu và Châu Đốc vào cuối tháng Chín đến nửa đầu tháng 10/2025.

Đối với khu vực nội đồng thì đỉnh lũ năm 2025 phổ biến ở mức xấp xỉ và trên mức báo động I. Riêng trạm Long Xuyên (tỉnh An Giang) mực nước xấp xỉ và trên mức báo động III; thời gian đạt đỉnh phổ biến cùng thời gian xuất hiện đỉnh lũ tại Tân Châu và Châu Đốc. Ở vùng giữa, đỉnh lũ năm 2025 phổ biến trên mức báo động III, thời gian đạt đỉnh phổ biến rơi vào kỳ triều cường cao nhất tháng 11/2025, một số trạm đỉnh lũ rơi vào kỳ chính vụ tháng 10/2025. Còn vùng ven biển, mực nước lớn nhất năm 2025 các trạm phổ biến trên mức báo động III, thời gian đạt đỉnh phổ biến rơi vào kỳ triều cường cao nhất đầu tháng 11/2025.

Do đỉnh lũ chính vụ kết hợp triều cường năm 2025 được dự báo ở mức cao, nên nhiều ô bao kiểm soát lũ có nguy cơ bị ảnh hưởng, đặc biệt là khu vực vùng giữa của ĐBSCL. Theo kết quả đánh giá mức đảm bảo của hệ thống ô bao, bờ bao kiểm soát lũ, ứng với mức lũ chính vụ 3,70m tại Tân Châu, kết hợp đỉnh triều 2025 cho thấy có khoảng 220 ô bao có nguy cơ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích khoảng 56.302ha. Trong đó, TP Cần Thơ bị ảnh hưởng nhiều nhất 116 ô bao, tổng diện tích 21.729ha, tỉnh bị ảnh hưởng ít nhất là Tây Ninh có 1 ô bao với diện tích 4.032ha.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến khích nông dân ĐBSCL xả lũ, nuôi thủy sản... Ảnh: Huỳnh Trọng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến khích nông dân ĐBSCL xả lũ, nuôi thủy sản - Ảnh: Huỳnh Trọng

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương ĐBSCL theo dõi sát diễn biến nước lũ, triều cường, nhất là mưa bão nhằm chủ động thu hoạch an toàn hơn 1,5 triệu ha lúa hè thu. Đối với kế hoạch gieo sạ hơn 708.000ha lúa thu đông thì phải đảm bảo các diện tích nằm trong ô bao kiên cố, chống lũ triệt để, không xảy ra thiệt hại khi vào giai đoạn đỉnh lũ. Riêng những khu vực không sản xuất lúa thu đông cần chủ động xả lũ, đưa nước vào đồng ruộng để lấy phù sa bồi đắp, tiêu diệt mầm bệnh lưu tồn trong đất; đồng thời khai thác nguồn lợi thủy sản mùa lũ, tăng thu nhập cho nông dân ĐBSCL.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI