Lũ dồn dập đổ về miền Trung, 11 người chết và mất tích

08/10/2020 - 21:40

PNO - Mưa lũ ở miền Trung trong hai ngày qua đã làm 11 người chết và mất tích. Nhiều xã vẫn đang bị ngập sâu, chia cắt cục bộ.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, hiện mưa lũ đã làm 11 người chết và mất tích: Quảng Trị: 6 người; Thừa Thiên - Huế: 1 người; Gia Lai: 2 người; Đắk Lắk: 1 người; Quảng Ngãi: 1 người. Hiện 37 xã của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng đang bị ngập sâu, chia cắt. 

Nhiều tuyến đường làng cạnh sông Hiếu ở Quảng Trị nước ngập sâu từ 1,5 đến 2m
Nhiều tuyến đường cạnh sông Hiếu (Quảng Trị) nước ngập sâu từ 1 đến 2 mét

Đến tối 8/10, ở tỉnh Quảng Trị, trời vẫn mưa to đến rất to. Các huyện Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh, Hải Lăng, thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị, nước ở thượng nguồn đổ về rất nhanh, chảy xiết nên người dân không kịp sơ tán và di chuyển đồ đạc. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, có nơi nước ngập gần 2m.

Huyện Hướng Hóa có 4 người bị nước cuốn trôi. Tại khu vực gần Cửa Việt, tàu Vietship TK12 bị chìm. Trên tàu có 5 người, hiện 3 người đã được tàu Vietship1 cứu an toàn, còn 2 người bị trôi dạt chưa tìm thấy.

Trậm Y tế xã Cam Thủy huyện Cam Lộ ngập sâu trong nước lũ
Trạm Y tế xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) ngập sâu trong nước 

Huyện Cam Lộ có gần 1.700 nhà dân ven sông Hiếu bị ngập. Nhiều vùng bị ngập sâu như thôn Bích Giang xã Cam Hiếu; thôn Bình Mỹ, An Mỹ xã Cam Tuyền; thôn Tam Hiệp xã Cam Thủy… Thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) và một số điểm ở xã Ba Lòng, xã Triệu Nguyên (huyện Đakrông) bị ngập sâu và chia cắt cục bộ. Đường vào nhiều xã bị sạt lở; các cống bị nước làm đứt gãy không đi lại được.

Bộ đội Biên Phòng Quảng Trị vận chuyển mỳ tôm giúp người dân vũng rốn lũ
Bộ đội biên phòng Quảng Trị mang mì tôm đến cho người dân vùng rốn lũ

Tại Quảng Bình, tối 10/8 mưa vẫn đang rất to tại các xã Tân Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa… thuộc huyện miền núi Minh Hóa. Xã Trọng Hóa có 4 điểm ngầm trên con đường vào vùng Lòm ngập sâu, khiến 7 bản vùng trong gồm Pa Chong, Ra Mai, Lòm… với 420 hộ dân bị chia cắt, cô lập. Các tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O, Ồ Ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa) đã bị chia cắt nhiều đoạn bởi nước từ các khe suối dâng cao. 

Nhiều trường học tại Quảng Bình ngập sâu trong nước lũ do mưa lớn
Nhiều trường học tại Quảng Bình ngập sâu trong nước lũ 

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến 19 giờ tối 8/10 toàn tỉnh có 25 thôn, bản thuộc bị chia cắt cục bộ. Huyện Minh Hóa: 12 bản, huyện Bố Trạch: 6 bản, huyện Quảng Ninh: 5 bản, huyện Lệ Thủy: 2 bản. Hàng trăm hec-ta hoa màu bị chìm trong nước.

Người dân xã Xuân Hóa phải men theo cầu máng để về nhà.
Người dân xã Xuân Hóa (Quảng Bình) men theo cầu máng để về nhà - Ảnh: P.P.
Đập tràn thoát nước trên sông A Lin (nối xã Hồng Vân và Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), từng bị sập do lũ năm 2019, nay bị cuốn trôi hoàn toàn, gây chia cắt hai xã
Đập tràn thoát nước trên sông A Lin (nối xã Hồng Vân và Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), từng bị sập do lũ năm 2019, nay bị cuốn trôi hoàn toàn, gây chia cắt hai xã
Lở đá trên đèo Hải Vân do mưa lớn
Mưa lớn làm lở đá trên đèo Hải Vân 

Chiều 8/10, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đi kiểm tra công tác điều tiết xả lũ tại Hồ Tả Trạch và thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ đang hỗ trợ người dân phòng chống lũ lụt.

Ông Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác điều tiết nước tại hồ Tả Trạch
Ông Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác điều tiết nước tại hồ Tả Trạch

Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại. Ông Thọ cũng yêu cầu chủ các hồ đập chịu trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến vận hành hồ chứa nước về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để phục vụ chỉ đạo, phối hợp vận hành các hồ.

Hồ Ngọc Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI