Lốc xoáy làm 17 căn nhà bị sập, tốc mái

17/04/2020 - 20:31

PNO - Lốc xoáy kèm theo mưa giông lớn đã khiến 17 căn nhà ở Hồng Thủy (huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế) bị sập, tốc mái.

Vào lúc 14g00 đến 15g00 ngày 17/4, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng thấp nóng phía Tây phát triển, tại 2 thôn 4, 3 xã Hồng Thủy (sát biên giới Việt- Lào) đã xảy ra mưa rào và giông kèm lốc xoáy, gió mạnh.

Thống kê có 17 nhà bị hư hỏng nặng, trong đó 3 nhà bếp bị sập, 10 nhà bếp bị tốc mái hoàn toàn; 4 nhà chính bị tốc mái 2/3 mái nhà. Đây là những hộ gia đình nghèo, người đồng bào dân tộc  Pa Cô và Cơ Tu sinh sống trên dãy Trường Sơn dọc tuyến biên giới Việt - Lào.

Một căn nhà mái  tôn bị đổ sập
Một căn nhà mái tôn bị đổ sập hoàn toàn
        Mái tôn trường học ở Hồng Thủy đã bị gió quật mạnh làm hư hại dãy phòng học tầng 2
 Mái tôn trường học ở Hồng Thủy đã bị gió quật mạnh làm hư hại dãy phòng học tầng 2

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch huyện A Lưới - cho biết, sau mưa giông kèo theo lốc xoáy, chính quyền địa phương đã huy động dân quân tự vệ cùng bà con các thôn bản đến dựng lại nhà cho người dân bị ảnh hưởng. Hiện tại mưa đã ngớt, rất nhiều cây cối hoa màu ngã, đổ; những hộ bị sập không có ai bị thương.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI