Liên tiếp 2 ca tử vong sau thực hiện thẩm mỹ

08/12/2021 - 17:08

PNO - Chỉ trong hai ngày đầu tuần, 6 và 7/12, tại TPHCM xảy ra liên tiếp 2 ca tử vong tại các phòng khám thẩm mỹ.

Ngày 7/12, Bệnh viện Nhân Dân 115 tiếp nhận bệnh nhân N.T.P. (24 tuổi, ngụ Q.10, TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau khi thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng lưng tại Thẩm mỹ viện Diep Clinic (320/18 Độc Lập, Q. Tân Phú, TPHCM).

Trang facebook của Diep Clinic. Ảnh: Quốc Ngọc
Trang Facebook của Diep Clinic - Ảnh: Quốc Ngọc

Khoảng 14g cùng ngày, chị P. đến Thẩm mỹ viện Diep Clinic làm thẩm mỹ vùng lưng. Tại đây, bệnh nhân được nhân viên thực hiện ủ tê da vùng lưng. Nhưng hơn 30 phút sau, bệnh nhân bị co giật, diễn tiến sức khoẻ nặng dần. Khi thấy chị P. khó thở, tím tái, cơ sở thẩm mỹ đã chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Trần Văn Sóng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115 - cho biết, dù bệnh viện đã cố gắng hết sức, đặt nội khí quản nhưng bệnh nhân không qua khỏi. “Bệnh nhân tử vong lúc 16g30. Kết luận ban đầu, bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp trên nền một người được thực hiện thủ thuật thẩm mỹ có dùng thuốc gây tê”, ông Sóng nói.

Trong chiều 7/12, Trung tâm Giám định pháp y TPHCM đã khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân, báo cáo Sở Y tế TPHCM.

Trước đó, khoảng 3g sáng 6/12, Bệnh viện Nhân Dân 115 cũng đã tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân H.T.N. (31 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM) chuyển đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện sau khi hút mỡ bụng. 8g sáng cùng ngày bệnh nhân đã tử vong.

Khoảng 14g ngày 5/12, chị N. đã đến Viện thẩm mỹ quốc tế Vera (104 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM) để thực hiện cùng lúc 3 thủ thuật hút mỡ bụng, nâng mũi, độn cằm.

Trang Facebook của Viện thẩm mỹ quốc tế Vera. Ảnh: Quốc Ngọc
Trang Facebook của Viện thẩm mỹ quốc tế Vera - Ảnh: Quốc Ngọc

Sở Y tế TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin về hai trường hợp tử vong nói trên. Thanh tra sở đang xác minh, làm rõ nguyên nhân. Theo một nguồn tin từ lực lượng pháp y, cả hai ca tử vong đều là bệnh nhân đang hoặc đã từng mắc COVID-19.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI