Lịch đón sinh viên quay lại trường của các đại học phía Bắc

09/02/2022 - 17:26

PNO - Nhiều trường đại học khu vực phía Bắc chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến.

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thực hiện công tác giảng dạy từ ngày 1/3/2022. Nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của nhà trường, đặc biệt thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo Y tế”.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục dạy học trực tuyến trong tháng 2. Sau đó, trường chia sinh viên hệ chính quy thành hai nhóm.

Một nhóm trở lại học trực tiếp từ 28/2. Trong trường hợp giảng viên có nhu cầu giảng dạy theo mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến, trường sẽ xếp lịch dạy học phù hợp và thông báo cho sinh viên. Nhóm còn lại học trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo. Chỉ học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia các lớp tổ chức tại trường được học trực tiếp từ 21/2.

Một thành viên khác của Đại học Quốc gia Hà Nội là Khoa Luật cũng tiếp tục dạy học trực tuyến trong ít nhất ba tuần sau tết. Sau đó, sinh viên năm nhất đến trường từ 28/2, các khóa còn lại dự kiến 14/3.

Nhiều trường đại học sẵn sàng về cơ sở vật chất đón sinh viên đến trường trong tháng 2
Nhiều trường đại học sẵn sàng về cơ sở vật chất đón sinh viên đến trường trong tháng 2

Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cũng ưu tiên sinh viên năm nhất đến trường học trực tiếp, các em sẽ tập trung từ 21/2.

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cũng thông báo tất cả học sinh, sinh viên, học viên các lớp trong toàn trường đi học tập trung trở lại bắt đầu từ ngày 14/2.

Tiến độ lịch dạy và học của tất cả các lớp tiếp tục thực hiện theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 - 2022 của nhà trường đã ban hành.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị và học sinh, sinh viên, học viên trong toàn trường phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

Trường Đại học Việt Nhật thông báo kế hoạch học tập trung từ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên. Cụ thể, từ ngày 14/2 đến 27/2, tất cả học viên, sinh viên trong trường học các học phần do trường tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Từ 28/2 trở đi, tất cả học viên và sinh viên đến trường học tập trung. Các trường hợp đặc biệt do dịch COVID-19 không thể học tập trung, nhà trường sẽ tổ chức bằng hình thức giảng dạy kết hợp hoặc trực tuyến.

Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội thông báo thời gian dự kiến sinh viên quay lại trường sau Tết Nguyên đán. Theo đó, thời gian dự kiến học tập trực tiếp là 28/2 và thời gian dự kiến mở cửa ký túc xá là 12 giờ ngày 25/2.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo lịch đi học trực tiếp của sinh viên. Cụ thể, sinh viên các nhóm lớp khóa cuối bắt đầu học trực tiếp từ ngày 16/2, còn sinh viên các nhóm lớp khóa đầu K66 bắt đầu học trực tiếp từ 23/2, sinh viên nhóm lớp các khóa còn lại bắt đầu học trực tiếp từ 28/2.

Nhà trường yêu cầu sinh viên phải đảm bảo tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 tối thiểu 1 mũi trước 7 ngày tập trung học tập.

Học viện Ngân hàng thông báo, sinh viên, học viên các khóa, các hệ bắt đầu đi học tập trung từ thứ Hai, ngày 21/2 tại Học viện và các Phân viện.

Trong trường hợp dịch bệnh có những diễn biến phức tạp ngoài dự kiến và không đảm cho việc triển khai học tập trung theo kế hoạch trên, Học viện sẽ có thông báo kịp thời tới người học.

Học viện sẽ có hướng dẫn chi tiết cho sinh viên, học viên về công tác phòng chống dịch trước và trong quá trình học tập trung tại trường. 

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân có kế hoạch cho sinh viên trở lại trường học tập trung vào ngày 14/2.

Theo đó, trong 3 tuần đầu tiên, các sinh viên năm thứ 2, 3, 4 tới trường học tập trung, còn sinh viên năm thứ nhất sẽ học quân sự. Sau 3 tuần, nhà trường đón 100% sinh viên trở lại trường học tập trung.

Để chuẩn bị cho kế hoạch giảng dạy trực tiếp, ĐH Kinh tế Quốc dân đã yêu cầu sinh viên đăng ký tình trạng tiêm chủng trước khi tới trường. Đối với những sinh viên chưa tiêm sẽ được đăng ký tiêm vắc xin ngay sau khi đi học tập trung trở lại. Nhà trường cũng khuyến cáo những sinh viên xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm COVID - 19 sẽ tạm thời cách ly tại nhà, chưa đến trường.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo, sau Tết Nguyên đán, sinh viên học ở các lớp môn học/học phần thực hành, thực tập, tham quan, thí nghiệm, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng hoặc đang làm đồ án tốt nghiệp, học viên cao học trở lại học tập trung. Sinh viên chia thành ba nhóm, mỗi nhóm đi học cách nhau 1 tuần, bắt đầu từ 14/2.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Tuy nhiên, một số trường chưa công bố kế hoạch này tới sinh viên.

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI