Lễ giỗ hơn 500 người dân đảo Thổ Châu bị Khmer Đỏ sát hại

26/05/2014 - 11:06

PNO - PNO - Ngày 25/5, Huyện uỷ, UBND huyện Phú Quốc đã trang trọng tổ chức lễ giỗ cho hơn 500 đồng bào đảo Thổ Châu bị Khmer Đỏ thảm sát vào tháng 5/1975 và các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu giải phóng đảo.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông Nguyễn Hoàng Quân, Chủ tịch UBMTTQ xã Thổ Châu xúc động nhắc lại trang sử bi thương trên biển Tây của Tổ quốc cách đây 39 năm: “Ngay sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), Khmer Đỏ đã xua quân sang bắt và chở đi thủ tiêu trên 500 người dân Việt đang sinh sống tại đây, chỉ còn vài người may mắn sống sót. Ngày 23/4, lực lượng địa phương quân phối hợp cùng lực lượng vũ trang Quân khu IX đã tổ chức đánh chiếm lại đảo vào ngày 24/5”.

Sau nhiều năm đưa dân ra đảo lập nghiệp trở lại, đến năm 1993, tỉnh Kiên Giang thành lập xã Thổ Châu thuộc huyện Phú Quốc. Theo nguyện vọng của Đảng bộ, quân dân xã Thổ Châu, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện Phú Quốc đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp 1,4 tỷ đồng xây dựng đền thờ các chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình giải phóng đảo Thổ Châu và trên 500 thường dân bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 5/1975 và lấy ngày 2/5 hàng năm làm ngày giỗ tập thể.

Năm nay là lần đầu tiên lễ giỗ được tổ chức tại đền thờ vừa hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng.

TÙNG HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI