Phóng viên: Theo ông, thành công của Đại hội XIV có ý nghĩa như thế nào đối với giai đoạn phát triển mới của Đảng?
Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Quốc Lý: Đại hội XIV đã thể hiện một quyết tâm rất rõ ràng, một ý chí, một khát vọng vươn mình và một cam kết trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân tộc trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng và giàu mạnh.
Thành công của đại hội đã tạo ra một tâm thế mới, đó là tâm thế tự chủ chiến lược, để toàn Đảng, toàn dân vững bước tiến về phía trước, dựng xây một đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Đại hội cũng truyền cho toàn Đảng, toàn dân một niềm tin sắt đá, đó là niềm tin vào sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khơi dậy mọi sức mạnh tiềm ẩn để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững bước đi lên, đạt được những kỳ tích mới trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ cao và kinh tế số, với tinh thần “tiến lên, toàn thắng ắt về ta”.
Một điểm rất đáng chú ý là đại hội cho thấy một cách làm mới: nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt và làm đến cùng và đặt ra đòi hỏi “phải làm hiệu quả”. Đây vừa là quyết tâm, vừa là cam kết “nói đi đôi với làm” và mệnh lệnh “làm thật tốt, làm thật hiệu quả” đối với tất cả đảng viên, từ đảng viên thường đến những cán bộ cấp cao.
Đại hội XIV cũng cho thấy sự thay đổi sâu rộng về chất của Đảng, thể hiện ở việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định quan điểm “lấy dân làm gốc”, xác định rõ chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc, đất nước hùng cường. Mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được xác định rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Đó là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Đáng lưu ý, tư tưởng “dân là gốc” được quán triệt xuyên suốt, xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc phát triển. Nhờ đó, Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ dừng ở tầm nhìn và định hướng mà còn mang hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội.
* Những nội dung nào trong công tác xây dựng và phát triển Đảng cần được ưu tiên để chuyển hóa thành năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực tiễn?
- Công tác xây dựng và phát triển Đảng cần phải được đổi mới mạnh mẽ. Trước hết là ưu tiên lựa chọn những con người đã được rèn luyện trong thực tiễn, “nói đi đôi với làm, làm hiệu quả, làm vì lợi ích của đất nước và của nhân dân” để đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm vào các vị trí tương xứng.
“Cán bộ là gốc của mọi công việc”, vì vậy, việc lựa chọn đúng những người có đủ tài, đức và sức để trọng dụng, giao trọng trách là yêu cầu then chốt. Đặc biệt, cần triển khai tốt và thực hiện nghiêm các quy định về luân chuyển cán bộ, đưa những người có tài, có đức, có sức đến những nơi khó khăn để tôi luyện bản lĩnh và năng lực hay đến những nơi dễ nảy sinh cám dỗ để rèn luyện tính liêm chính và bản lĩnh cách mạng trước khi giao những trọng trách quan trọng. Đi liền với đó là cơ chế giám sát, đánh giá kết quả công việc theo các mốc thời gian cụ thể như 3 tháng, 6 tháng, nửa năm và hằng năm, qua đó thấy rõ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh của cán bộ, đảng viên trong hệ thống Đảng và Nhà nước, bảo đảm các mục tiêu mà đại hội đề ra được thực hiện trong thực tế.
* Theo ông, cần hoàn thiện những cơ chế nào để công tác cán bộ nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung được thực thi nghiêm túc, nghiêm minh?
- Trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, cần dựa vào dân, lấy tiếng nói và sự đánh giá của nhân dân làm một thước đo quan trọng đối với cán bộ. Kết quả cuối cùng chính là thước đo chính xác nhất để đánh giá đảng viên, người lãnh đạo có xứng đáng với cương vị được giao hay không, có “nói đi đôi với làm” không, hay “nói nhiều, làm ít”, quan liêu, xa rời dân.
Để tinh thần mới đi vào cuộc sống, đòi hỏi kỷ luật phải nghiêm minh, không ai được đứng trên hay đứng ngoài pháp luật; pháp luật phải được thực thi công bằng đối với tất cả mọi người. Đồng thời, cần đặc biệt đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác tổ chức phải được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, chú trọng sử dụng những đảng viên dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết loại bỏ những phần tử cơ hội, mị dân, hiệu quả công việc thấp.
* Theo ông, đâu là những rào cản lớn nhất đối với việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống?
- Điểm nghẽn lớn nhất trong thời gian vừa qua chính là vấn đề cán bộ và kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thực tế cho thấy, có tình trạng một bộ phận đảng viên - kể cả cán bộ cấp cao - bị tha hóa, tham nhũng; nhiều tổ chức cơ sở Đảng có sức chiến đấu kém, dẫn đến thoái hóa, biến chất. Đặc biệt, có nơi xảy ra tình trạng lãnh đạo cấp tỉnh ủy tha hóa, tham nhũng mang tính tập thể. Cần dứt khoát không để xảy ra tình trạng này trong giai đoạn tới. Kỷ luật, kỷ cương của Đảng phải nghiêm, bất kỳ ai vi phạm đều phải bị loại khỏi hàng ngũ và chịu trách nhiệm hình sự như mọi cá nhân khác trong xã hội.
 |
| Hình ảnh tuyên truyền Đại hội XIV tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An (Hà Nội) |
* Đảng cần phối hợp như thế nào với Nhà nước và cả hệ thống chính trị để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, thưa ông?
- “Lấy dân làm gốc” là cốt lõi bảo đảm mọi thắng lợi. Chỉ khi thực sự đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, Đảng và Nhà nước mới có thể thống nhất về mục tiêu và phương thức hành động. Mục đích cuối cùng của Đảng ta là làm cho nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc, làm cho đất nước giàu mạnh, hùng cường. Từ mục tiêu đó, sự phối hợp giữa Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị phải được triển khai đồng bộ, nhất quán, tránh tình trạng chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm, thiếu trách nhiệm hoặc đùn đẩy.
Đảng giữ vai trò lãnh đạo, định hướng; Nhà nước cụ thể hóa bằng pháp luật, cơ chế, chính sách; cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả. Vì vậy, dù ở trong tổ chức Đảng hay trong bộ máy Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải có chung một mục tiêu là phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Khi mục tiêu đã thống nhất thì giải pháp và hành động cũng sẽ thống nhất, sự phối hợp sẽ chặt chẽ, đồng bộ. Khi đó, các chủ trương, chính sách sẽ thực sự đi vào cuộc sống và được nhân dân cảm nhận, đồng hành.
* Xin cảm ơn ông.
Minh Quang (thực hiện)