Lập 'tổ dọn nhà' hỗ trợ người dân sau lũ

05/10/2025 - 18:18

PNO - Lũ rút, các chị em phụ nữ xã Nghĩa Hành thành lập các đội, mang theo dụng đến hỗ trợ người dân “tìm” tài sản, dọn dẹp nhà cửa.

Chiều 5/10, ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) - cho biết, xã này đang huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường sau khi rút. Tuy nhiên, khối lượng rác thải quá lớn, xã Nghĩa Hành đang phải liên hệ một số đơn vị vũ trang hỗ trợ.

Lũ rút, nhiều ngôi nhà ngập ngụa bùn non, rác thải - Ảnh: Khánh Trung
Lũ rút, nhiều ngôi nhà ngập ngụa bùn non, rác thải - Ảnh: Khánh Trung

Thành lập tổ "dọn nhà", khẩn trương dọn dẹp

Với phương châm “nước rút tới đâu dọn dẹp tới đó”, nhiều Chi hội phụ nữ ở xã Nghĩa Hành đã kêu gọi chị em thành lập các đội đi hỗ trợ người dân dọn dẹp, chùi rửa nhà cửa. Không đợi chỉ đạo, họ tự thành lập các đội hỗ trợ, đến từng nhà giúp bà con xúc bùn, chùi rửa đồ đạc, phơi lúa ngô và tìm lại những gì còn sót lại sau thiên tai.

Bà Lê Thị Hường - Chi hội trưởng phụ nữ xóm Trung Sơn (xã Nghĩa Hành) - cho biết, dù đã quá mệt mỏi sau hơn 1 tuần chạy bão, lũ. Song họ bảo ban nhau phải tận dụng thời gian khi nước rút để “tống” bùn đất ra khỏi nhà, khỏi đường làng.

“Các cụ trong xóm cũng nói chưa từng có trận lũ nào kinh hoàng như năm nay. Ngay khi lũ bắt đầu rút, chúng tôi đã lập đội, huy động chị em cùng nhau đi giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, phơi lúa, bắp vớt vát lại chút tài sản. Nhiều nhà ngập ngụa trong bùn đất, chúng tôi phải mất hơn 1 tiếng mới dọn xong được” - bà Hường nói.

Tổ dọn nhà của phụ nữ xóm Đông Du mang theo dụng cụ đi hỗ trợ người dân dọn dẹp - Ảnh: Khánh Trung
"Tổ dọn nhà" của phụ nữ xóm Đông Du mang theo dụng cụ đi hỗ trợ người dân dọn dẹp - Ảnh: Khánh Trung
Rác thải tràn vào nhà người dân, chất thành đống sau lũ - Ảnh: Khánh Trung
Rác thải tràn vào nhà người dân, chất thành đống sau lũ - Ảnh: Khánh Trung

Suốt 4 ngày qua, hơn 20 chị em trong đội “dọn nhà” của phụ nữ xóm Đông Du (xã Nghĩa Hành) cũng phải chạy đua với thời gian để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa khi lũ bắt đầu rút. Chị Lương Thị Hoa - Chi hội trưởng phụ nữ xóm Đông Du - cho biết, do nước lũ rút chậm, nên chị em quyết định thành lập tổ để hỗ trợ mọi người trong việc dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi người một việc, chẳng ai bảo ai, cứ thế người dọn bùn đất, người tìm các vật dụng còn sử dụng được ngập ngụa trong bùn đất mang ra rửa, phơi nắng… “Đông người làm việc vui hơn, quên bớt đi mệt mỏi sau cả tuần chạy lũ. Nước rút tới đâu nhóm đi dọn dẹp tới đó, trung bình mỗi buổi dọn được 5-6 nhà. Có những nhà chỉ có 2 ông bà già ở nhà, mấy ngày lội nước đã lở loét cả chân nhưng vẫn gắng bới bùn để lấy lúa ra rửa, nhìn mà rơi nước mắt” - chị Hoa kể.

Lo dịch bệnh bùng phát sau lũ

Nghĩa Hành là một trong những xã bị thiệt hại nặng do mưa lũ sau bão số 10 ở tỉnh Nghệ An những ngày qua. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến 21/21 thôn của xã Nghĩa Hành đều bị ngập. Trong đó có 13 thôn bị ngập sâu, chia cắt, một số thôn nước lũ đã lên cao kỷ lục, chạm tới nóc nhà.

Trạm Y tế xã Nghĩa Hành mang hóa chất đến nhà xử lý giếng nước cho người dân - Ảnh: Khánh Trung
Trạm Y tế xã Nghĩa Hành mang hóa chất đến nhà xử lý giếng nước cho người dân - Ảnh: Khánh Trung
Trẻ em được khám và phát thuốc sau lũ - Ảnh: Khánh Trung
Trẻ em được khám và phát thuốc sau lũ - Ảnh: Khánh Trung

Bà Hoàng Thị Điệp - Trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Hành - cho biết, trận lũ lịch sử sau bão số 10 không chỉ khiến người dân thiệt hại nặng nề về kinh tế mà còn để lại nhiều hệ luỵ. Sau nhiều ngày tiếp xúc với nước lũ, hiện nhiều người đã xuất hiện các bệnh ngoài da như: nước ăn chân tay, viêm da, ghẻ... và một số trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng.

Trong những ngày qua, cán bộ y tế xã đã phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành khử khuẩn giếng nước, xử lý nhà vệ sinh, cấp phát thuốc bôi ngoài da và thuốc phòng chống tiêu chảy, cảm cúm cho người dân. Đặc biệt, tại các trường mầm non, toàn bộ đồ chơi, dụng cụ của trẻ bị ngâm nước đều được thu gom, khử khuẩn để loại trừ mầm bệnh.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là lượng thuốc men và hóa chất dự trữ tại trạm y tế không đủ đáp ứng nhu cầu. “Sau lũ, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, nếu xử lý không tốt rất dễ phát sinh dịch bệnh. Chúng tôi đã kiến nghị xã đề xuất lên tỉnh và kêu gọi các đoàn thiện nguyện hỗ trợ thêm thuốc, hóa chất để kịp thời phòng chống dịch bệnh cho người dân” - bà Điệp cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thúy An - Bí thư Đảng ủy xã Thành Bình Thọ (tỉnh Nghệ An) - cho biết, ngoài cấp phát hóa chất xử lý nguồn nước giếng bị ô nhiễm sau lũ, xã này cũng đã cử đoàn mang máy lọc nước công suất lớn, máy phát điện đến từng xóm lọc nước, cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI