Lãnh đạo thành phố đề nghị quận Bình Tân xử lý nghiêm vi phạm trong thực hiện công vụ

21/08/2020 - 15:37

PNO - Ngày 21/8, Đảng bộ quận Bình Tân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 282 đại biểu về tham dự.

Với chủ đề:“Nâng cao trách nhiệm nêu gương, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; quyết tâm xây dựng quận trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình vì hạnh phúc Nhân dân, vì thành phố Anh hùng”, đại hội đã nhìn nhận, đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 14,80%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân về kinh tế thương mại - dịch vụ hằng năm 20,89%, chiếm tỷ trọng 53,16%, tăng 12,17% so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu 2,16%.

Ông Lê Thanh Liêm- Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Ông Lê Thanh Liêm- Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Hoàn thành kết nối liên thông, xóa tình trạng “thắt nút cổ chai” 27/20 tuyến đường, hẻm, đạt 135% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.Trong suốt nhiệm kỳ qua, quận Bình Tân đã đưa vào sử dụng 32/22 tuyến đường đạt 145,5% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, với tổng kinh phí 655,30 tỷ đồng, đưa vào sử dụng 640/370 tuyến hẻm với kinh phí khoảng 349,58 tỷ đồng vượt 72,97% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Ngoài ra, quận còn đưa vào sử dụng 7 tuyến đường và 1 cầu, với tổng kinh phí 1.759,7 tỷ đồng; đang thi công 3 cầu, tổng kinh phí dự kiến 1.071,8 tỷ đồng; đang lập thủ tục triển khai thực hiện 6 tuyến đường, 3 cây cầu. 

Chương trình giảm nghèo bền vững được tập trung thực hiện vượt mức so với chỉ tiêu thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2019 - 2020, được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận quận hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn 1 năm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 1.229 đảng viên mới, số đảng viên hiện nay là 8.237 người, trong đó, tỷ lệ đảng viên là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình quân chiếm 57,7%. Công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ được quan tâm, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 29,74%, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi 15,08%.

282 đại biểu đại diện cho 8.237 đảng viên về tham dự Đại hội.
282 đại biểu đại diện cho 8.237 đảng viên về tham dự Đại hội

Đại hội thông qua dự thảo báo cáo chính trị với 34 chỉ tiêu và 2 chương trình trọng điểm là chương trình giảm ngập nước, chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó nhiều chỉ tiêu gắn sát việc phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 15% đến 16%/năm; Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 10%; Xây dựng mới 700 đến 1.000 phòng học, phấn đấu đạt 230 - 250 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 03 đến 18 tuổi); Tỷ lệ phổ cập bơi lội cho học sinh đạt 55%; Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo đạt theo tiêu chuẩn mới của thành phố; Tạo 50.000 đến 55.000 việc làm mới (hằng năm tạo 10.000 - 11.000 việc làm mới); Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trên tổng số lao động đang làm việc…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Thanh Liêm- Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ quận Bình Tân trong nhiệm kỳ qua. Ông khẳng định: Đây là đơn vị xếp thứ hạng nhất, nhì trong 24 quận, huyện; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tăng dần từng năm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự địa phương đạt kết quả liên tục nhiều năm liền được lãnh đạo thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được khẳng định.

Ông Lê Thanh Liêm cũng đề nghị quận Bình Tân không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, nhanh chóng khôi phục và tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Phát triển quận trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa. Phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giảm nghèo bền vững, chăm lo cho các gia đình có công.

Quận cũng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm những, kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân. Đồng thời, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội còn tiếp tục làm việc ngày 22/8/2020.

H.Chi- P.Dung

 
TIN MỚI