Ngày 10/5, Hội LHPN xã Tân Nhựt, TPHCM tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng và phòng chống ma túy cho hơn 50 hội viên phụ nữ, người dân trên địa bàn cụm 9 tham gia.
 |
| Ông Nguyễn Lê Ngân Vương - Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc - đã phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ - Ảnh: NH |
Tại chương trình, ông Nguyễn Lê Ngân Vương - Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc - đã phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đồng thời vận động người dân không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Lý Thanh Tân - Cán bộ Công an xã Tân Nhựt - cũng thông tin về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng đang diễn biến phức tạp hiện nay như giả danh cơ quan chức năng, mời gọi đầu tư, tuyển cộng tác viên online hay gửi đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, cán bộ công an còn tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời báo công an khu vực khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, góp phần xây dựng địa phương an toàn, hướng đến mục tiêu “ấp không ma túy”.
 |
| Hội viên phụ nữ giao lưu cùng cán bộ công an - Ảnh: NH |
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt - nhấn mạnh, mỗi hội viên phụ nữ cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt là an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội.
Theo bà, phụ nữ không chỉ giữ vai trò vun vén gia đình mà còn là “cầu nối” lan tỏa ý thức sống văn minh, trách nhiệm đến từng thành viên trong gia đình và khu dân cư. Bà mong rằng mỗi chị em, mỗi người dân sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng nhắc nhở nhau nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, chung tay giữ gìn bình yên cho địa phương.
Chăm chú lắng nghe các nội dung tuyên truyền, bà Huỳnh Thị Lệ (54 tuổi, ngụ ấp 54, xã Tân Nhựt) cho biết bà đặc biệt quan tâm đến những kiến thức về an toàn giao thông và các hình thức lừa đảo qua mạng đang ngày càng tinh vi. Theo bà, khi người phụ nữ trong gia đình hiểu đúng, nắm rõ các kỹ năng phòng tránh thì sẽ dễ dàng nhắc nhở, tuyên truyền lại cho chồng con và người thân nâng cao cảnh giác.
Những nội dung công an chia sẻ rất gần gũi, thực tế, đúng với tình huống đời sống hiện nay nên người dân dễ tiếp thu và ghi nhớ. Bà mong địa phương sẽ có thêm nhiều buổi tuyên truyền thiết thực như vậy để người dân nâng cao hiểu biết pháp luật và biết cách tự bảo vệ bản thân, gia đình.
 |
| Hội LHPN xã Tân Nhựt trao tặng quà an sinh đến phụ nữ khó khăn - Ảnh: NH |
Dịp này, Hội LHPN xã Tân Nhựt cũng tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như trao 10 phần gạo cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn thông qua mô hình “Hạt gạo nghĩa tình - San sẻ yêu thương”; trao 50 phần rau củ quả, quần áo, giày dép tại “Gian hàng nghĩa tình”; tặng 3 giỏ xách cho phụ nữ bán vé số làm phương tiện mưu sinh và trao 10 chậu hoa cho hội viên trong mô hình “Sân nhà nở hoa”, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - an toàn tại địa phương.
 |
| Những phần rau xanh được chuẩn bị trao đến bà con địa phương - Ảnh: NH |
Cùng ngày, tại đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã phối hợp Tòa án nhân dân Khu vực 10 tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với chủ đề “Ma túy - Cái kết trắng và hậu quả pháp lý” cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã.
Hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 8/4/2026 của Đảng ủy xã Vĩnh Lộc về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng xã Vĩnh Lộc cơ bản không ma túy vào năm 2030.
 |
| Quang cảnh phiên toà - Ảnh: HD |
Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được xây dựng đầy đủ các bước tố tụng từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, giúp hội viên, đoàn viên, thanh niên và người dân dễ tiếp cận, hiểu rõ các quy định của pháp luật cũng như hậu quả, hệ lụy của hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.
Tại chương trình, người tham dự còn được theo dõi tiểu phẩm Ma túy - Cái chết trắng và hậu quả pháp lý do Tòa án nhân dân Khu vực 10 phối hợp đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Lộc biểu diễn, góp phần truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy một cách trực quan, sinh động.
Theo nội dung vụ án giả định, khoảng 20 giờ ngày 18/12/2024, tại một phòng trọ ở khu dân cư Phương Việt, phường 6, quận 8 (nay là phường Bình Đông), TPHCM, các bị cáo Đỗ Quốc Huy và Đỗ Quốc Duy bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra xác định, số ma túy sử dụng do Duy góp 500.000 đồng để Huy mua về sử dụng chung. Trước đó, vào ngày 12/11/2024, cả hai cũng đã tổ chức sử dụng ma túy tại địa điểm này.
Từ lời khai của Huy, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện, bắt giữ bị cáo Nguyễn Thị Thu Ngân là người bán ma túy cho Huy và Duy với giá 500.000 đồng mỗi lần. Qua khám xét nơi ở của Ngân, lực lượng chức năng thu giữ thêm một gói ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Ngân khai nhận số ma túy trên được mua từ một đối tượng tên Long để bán kiếm lời.
Kết thúc phiên tòa giả định, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Huy 8 năm 6 tháng tù và Đỗ Quốc Duy 8 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Nguyễn Thị Thu Ngân 9 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời phạt bổ sung 20 triệu đồng. Toàn bộ số ma túy và tang vật liên quan bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định.
 |
| Đông đảo hội viên phụ nữ, hội cựu chiến binh, thanh niên và người dân trên địa bàn xã Vĩnh Lộc tham dự chương trình - Ảnh: HD |
Thông qua hình thức Phiên tòa giả định, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân; đồng thời cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, chung tay xây dựng địa phương an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.
Hải Anh