TPHCM có thêm “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ – trẻ em” tại xã Tân Nhựt

01/02/2026 - 12:31

PNO - Sáng 1/2, Hội LHPN xã Tân Nhựt, TPHCM ra mắt mô hình "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ - trẻ em" tại khu trọ của bà Ngô Thị Bích Tuyền (địa chỉ B7/27 ấp 31, xã Tân Nhựt).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt cho biết, địa bàn xã giáp các khu công nghiệp Tân Tạo, Lê Minh Xuân nên thu hút đông lao động từ nhiều nơi đến sinh sống, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm tỷ lệ cao. Nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN xã Tân Nhựt đã triển khai thí điểm mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ – trẻ em” đầu tiên tại ấp 31.

Mô hình được xây dựng với 4 tiêu chí trọng tâm: khu nhà trọ đạt tiêu chí “3 sạch – 3 an” theo Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không – 3 sạch – 3 an” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; an toàn, an tâm, an sinh); các thành viên được trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và kiến thức an toàn phòng cháy, chữa cháy; phụ nữ, trẻ em tại khu nhà trọ không bị bạo lực, xâm hại; khu nhà trọ không có ma túy, người thuê trọ chấp hành tốt pháp luật.

Bà Lê Thị Bích Dung – Chuyên viên Bộ phận Bình đẳng giới và giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN TPHCM (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt cùng Chị hội phụ nữ công an, chủ nhà trọ ra mắt mô mình.
Bà Lê Thị Bích Dung – Chuyên viên Bộ phận Bình đẳng giới và giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN TPHCM (bìa trái) và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt cùng Chị hội phụ nữ công an, chủ nhà trọ ra mắt mô mình.

Bà Hạnh cho biết thêm, hằng năm Hội LHPN xã phối hợp với chủ nhà trọ tổ chức các chuyên đề, lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em; kỹ năng nhận diện, xử lý các hành vi nguy hiểm; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa tội phạm công nghệ, chăm sóc sức khỏe và cung cấp thông tin các kênh hỗ trợ, đường dây nóng khi xảy ra bạo lực, xâm hại. Đồng thời, Hội thường xuyên đánh giá hiệu quả mô hình, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các tiêu chí còn hạn chế để từng bước nhân rộng trên địa bàn.

Thông qua mô hình, Hội LHPN xã mong muốn chủ nhà trọ, người thuê trọ và người dân xung quanh cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em, góp phần lan tỏa mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ – trẻ em” trong thời gian tới.

Đông đảo trẻ nhỏ, người lao động tham dự lễ ra mắt và nghe tuyền truyền từ cán bộ công an xã
Đông đảo trẻ nhỏ, người lao động tham dự lễ ra mắt và nghe tuyên truyền từ cán bộ công an xã

Bà Ngô Thị Bích Tuyền – Chủ nhà trọ tại địa chỉ B7/27, ấp 31, xã Tân Nhựt cho hay, khu nhà trọ được xây dựng từ năm 2007, hiện có hơn 30 phòng với gần 100 nhân khẩu sinh sống, đa phần là công nhân. Trong nhiều năm qua, bà luôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người thuê trọ chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự; tích cực quan tâm, hỗ trợ con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm sinh sống. Việc khu nhà trọ được Hội LHPN xã tin tưởng chọn xây dựng mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ – trẻ em” đã nhận được sự đồng thuận, phấn khởi của người thuê trọ.

Chị Phạm Thị Mỹ Lợi (43 tuổi), quê Bình Thuận, vào TPHCM lập nghiệp hơn 12 năm nay và hiện đang sinh sống tại khu nhà trọ của bà Ngô Thị Bích. Gia đình chị có 4 người, hai vợ chồng đều là công nhân Công ty PouYuen, nuôi hai con đang học lớp 12 và lớp 4. Với mức thu nhập khoảng 9–10 triệu đồng/tháng của mỗi người, đủ trang trải cuộc sống. Chị Lợi bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của mô hình này. Chị và các gia đình trong khu trọ còn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ an toàn cho bản thân và con cái.

“Chỉ cần sự quan tâm, sẻ chia dù nhỏ từ Hội Phụ nữ cũng đủ làm ấm lòng khu nhà trọ, từ đó người dân yên tâm sinh sống, làm việc” - chị Lợi xúc động chia sẻ.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI