Lãi suất có thể sẽ tăng trở lại do áp lực giá USD

20/08/2025 - 21:25

PNO - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ đầu năm 2025 đến nay, đồng USD tăng 2,9%. Nếu đồng USD tiếp tục tăng, cơ quan này cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất nữa.

Tỉ giá trung tâm theo công bố của NHNN đang ở mức 25.263 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỉ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là 26.526 đồng/USD. Hiện tại, các ngân hàng đã đồng loạt tăng giá bán USD lên vùng 26.500 đồng/USD. Đây là mức cao nhất lịch sử từ trước đến nay.

Riêng tại thị trường tự do, giá USD tăng khá mạnh, 70 đồng ở chiều mua vào và 100 đồng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua, hiện đang giao dịch mua – bán là 26.520 - 26.600 VND/USD.

Nếu đồng USD tiếp tục tăng, NHNN sẽ cân nhắc không giữ lãi
Nếu đồng USD tiếp tục tăng, NHNN sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất nữa - Ảnh: Thanh Hoa

Từ đầu tháng 8 đến nay, USD tại ngân hàng này đã tăng 110 đồng, nếu tính từ đầu năm, giá mua tăng thêm 889 đồng và giá bán tăng 949 đồng, tương ứng tỉ lệ tăng từ 3,6 – 3,8%.

Tại báo cáo mới công bố, Chứng khoán MBS dự báo tỉ giá USD trong năm 2025 sẽ dao động 26.600 – 26.750 đồng/USD, tăng 4,5 – 5% so với đầu năm, bất chấp Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có giảm lãi suất hay không.

Theo MSB, giả sử Fed có hạ lãi suất, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm, nhưng tỉ giá USD/VND trong nước vẫn chịu áp lực gia tăng.

Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố như nhu cầu nhập khẩu hàng hoá từ Mỹ tăng nhờ thuế quan 0%, trong khi xuất khẩu chung của Việt Nam chậm lại. Dòng vốn FDI vào Việt Nam cũng đang chững, do các nước đang chờ động thái thuế quan từ Mỹ. Giá tăng quá cao, chênh lệch vàng trong nước và thế giới càng nới rộng, làm gia tăng nhu cầu nắm giữ USD để đầu cơ, tạo áp lực lên tỉ giá.

Mới đây, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, tỉ giá đang chịu áp lực khá lớn, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Tính đến nay, tỉ giá VND/USD đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024.

Dù tình hình quốc tế khiến tỉ giá chịu sức ép, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm khoảng 0,4%/năm so với cuối năm 2024, cho thấy những nỗ lực điều hành linh hoạt, hỗ trợ giảm chi phí tài chính cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, NHNN sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỉ giá, từ đó, gây bất ổn vĩ mô.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI