Kỳ họp thứ Nhất tiếp tục điều chỉnh, bế mạc sớm hơn dự kiến 3 ngày

24/07/2021 - 15:45

PNO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Quốc hội tiếp tục điều chỉnh lịch họp, bế mạc vào ngày 28/7.

ĐBQH sẽ họp cả chủ nhật và kết thúc sớm Kỳ họp thứ Nhất so với dự kiến 3 ngày
ĐBQH sẽ họp cả chủ nhật và kết thúc sớm Kỳ họp thứ Nhất so với dự kiến 3 ngày

Chiều 24/7, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ họp sẽ bế mạc vào chiều 28/7, sớm hơn 3 ngày so với dự kiến (ngày 31/7). Đồng thời, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng làm việc trong ngày chủ nhật 25/7.

Cụ thể, trong ngày mai, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu. Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Tiếp theo, ngày 26/7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi tuyên thệ, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong buổi chiều, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ và một số chức danh trên bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Ngày 27/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-202; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Vào ngày làm việc cuối cùng 24/7, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Theo chương trình, vào lúc 16g40, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, cũng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Kỳ họp thứ Nhất đã phải điều chỉnh 1 lần, dự kiến bế mạc vào ngày 31/7 thay vì 5/8 như kế hoạch trước đó.

M.Quang

 
TIN MỚI