Kinh doanh hoa kiểng 30 tết, kẻ cười, người khóc

04/02/2019 - 15:07

PNO - Trưa 30 tháng Chạp, nhiều người bán hoa kiểng ở TP.HCM bắt đầu bán xổ, giảm giá để trả mặt bằng nghỉ tết. Nhiều người kinh doanh cho biết nếu còn sẽ đem cúng chùa chứ không để bị ép giá.

Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc
Tại điểm kinh doanh hoa công viên Gia Định (Q.Gò Vấp), gần 12g trưa, loa công viên hối thúc các hộ kinh doanh hoa tranh thủ trả mặt bằng lại cho công viên để chuẩn bị trang trí phục vụ tết. Các hộ kinh doanh hoa thuê mặt bằng bên trong công viên buộc phải dời hoa xuống lề đường, nán lại thêm một chút cố mong bán bớt số hoa còn lại.
Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc
Anh Nguyễn Văn Non (ngụ Khánh Trung B, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) kinh doanh mặt hàng quất kiểng đang di chuyển hoa ra lề đường, luôn miệng kéo khách, kì kèo ra giá với khách. Sự bực dọc thể hiện ra mặt vì khách đang cố ép giá những chậu quất kiểng mà theo anh rẻ hơn cái chậu không.
Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc
“Một cây quất kiểng gốc chăm sóc cũng hơn 5 năm, tiền công chăm bón, vận chuyển mà trả 150.000 đồng/chậu, trong khi chưa bằng tiền của cái chậu”, anh Non lớn tiếng. Nhanh tay, anh chỉ về các chậu quất kiểng còn lại khoảng gần 100 chậu, gốc to, đẹp, nhiều trái và cho biết, những chậu quất này chậu chăm ít nhất cũng 1-2 năm. Anh đánh hai xe hàng trị giá 9 triệu đồng lên thành phố bán, với giá ban đầu từ 500.000-700.000 đồng/chậu, đến 30 tết bắt đầu xả hàng 250.000-300.000 đồng/chậu.  
Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc

“Cứ như thói quen, đợi đến 29, 30 tết là người dân kéo ra kì kèo, ép giá hoa kiểng của nông dân”, anh Non nói thêm. Với tình trạng còn khá nhiều hàng tồn đọng, anh Non cho biết nếu không đẩy hết trong ngày hôm nay thì bỏ chứ không bán rẻ hơn.

Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc
Không chỉ riêng anh Non, rất nhiều hộ kinh doanh hoa kiểng miền Tây đang trong tình trạng cầm cự, cố gắng bán thêm được chậu nào hay chậu nấy. Tại một số điểm kinh doanh, người bán còn bán đồng giá 10.000 đồng/chậu hoa, rẻ đến nỗi nhiều vị khách chỉ đến chỉ tay chọn chứ không thèm đếm xem đã lấy tổng cộng bao nhiêu chậu.
Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc
May mắn hơn anh Non, chị Hồng Nghĩ (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã thắng tuyệt đối với mặt hàng cúc vàng vào chậu to, giá 1,5-2,5 triệu đồng/chậu. Chị Nghĩ cho biết, đây là năm thứ hai chị kinh doanh thắng lợi, khi nguồn hàng năm nay hoa to, đẹp. Chưa đến 29 tết, chị tiết lộ đã lời 200-300 triệu đồng.
Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc
“Còn số này khoảng gần 100 chậu, chị cầm cự thêm từ đây đến chiều thể nào cũng hết. Nhưng từ đầu mùa tới cuối mùa, chị chỉ giảm khoảng 300.000 đồng/chậu, tức 1,5 triệu xuống 1,2 triệu/chậu chứ không giảm thêm. Nếu bán không hết chị đem vào chùa cho chứ không giảm giá”, chị Nghĩ khẳng định.
Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc
Lý giải vì sao thà chở hoa cúc còn lại vào chùa cho chứ không bán rẻ hơn, chị Nghĩ cho biết, vì không muốn làm giảm giá trị của các loại hoa kiểng tết: "Một chậu hoa lớn công chăm sóc, chi phí đội lên rất cao, tới ngày cuối cùng hoa còn rất đẹp, mà bán tháo ra thứ nhất hạ thấp giá trị nông sản của nông dân, thứ hai sẽ hình thành thói quen xấu cho nhiều người, cứ canh đến giờ chót mới bắt đầu đi mua hoa để ép giá”.
Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc
Theo quan sát của phóng viên, không chỉ riêng điểm bán hoa công viên Gia Định, nhiều điểm bán hoa tại công viên Hoàng Văn Thụ, công viên 23/9, khu vực ven đường Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh)... nhiều người kinh doanh hoa cũng bắt đầu hạ giá, bán xổ để trả mặt bằng. Đa số là các hộ kinh doanh hoa kiểng ở miền Tây lên, còn các hộ kinh doanh tại TP.HCM, hoặc lấy hàng lại của các nhà vườn miền Tây thì bắt đầu di chuyển đến nơi khác để tiếp tục kinh doanh xuyên tết.
Kinh doanh hoa kieng 30 tet, ke cuoi, nguoi khoc
Sau 12g, nhiều hộ kinh doanh hoa kiểng không bán hết ngậm ngùi nhìn xe rác hốt hoa đi bỏ tại công viên 23/9.

Quốc Thái


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI