Kiên trì và nỗ lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả do dịch COVID-19

10/11/2021 - 06:35

PNO - Sáng 9/11, Hội LHPN Q.4 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM, Quận ủy, các ban ngành, đoàn thể Q.4 và 161 đại biểu đại diện cho 17 cơ sở Hội.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố - đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội LHPN Q.4 nhiệm kỳ qua: “Đặt trọng tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, Hội LHPN Q.4 đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh, nâng chất hoạt động từ cơ sở Hội, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, từ đó thu hút đông đảo chị em tham gia hoạt động Hội”. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội ở Q.4 đã xây dựng thành công nhiều mô hình khởi nghiệp, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, như: ngày hội “Kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp”, “Điểm tư vấn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp”; hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. 1.600 chị em trong độ tuổi lao động đã được giới thiệu việc làm, trong đó có 708 chị có việc làm toàn thời gian, 415 chị có việc làm thời vụ.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố - tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN Q.4 nhiệm kỳ mới
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố - tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN Q.4 nhiệm kỳ mới

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em cũng được tập trung thực hiện có hiệu quả, sâu rộng, thu hút sự tham gia của cộng đồng với nhiều chương trình đã trở thành đặc trưng của Hội như trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (2.225 suất), xây dựng 32 mái ấm tình thương, trao tặng 215 phương tiện sinh kế. Đặc biệt, Hội đã chăm lo cho 100% hộ nghèo có phụ nữ làm chủ hộ, giúp 268 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Q.4 sẽ tập trung hỗ trợ chị em phát triển kinh tế thông qua việc xây dựng điểm giới thiệu và website giới thiệu các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, để hướng đến những giải pháp căn cơ hơn cũng như lan tỏa tinh thần vươn lên làm chủ kinh tế, làm chủ cuộc sống của hội viên, 
phụ nữ.

Đại hội cũng đã bầu 27 thành viên vào Ban Chấp hành Hội LHPN Q.4 nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Lê Thị Diễm Huỳnh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN Q.4. 

Ra mắt đại hội, Ban Chấp hành Hội LHPN Q.4 nhiệm kỳ mới hứa, sẽ cố gắng nỗ lực để góp phần cùng chính quyền thành phố giúp hội viên, phụ nữ và người dân Q.4 khắc phục những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra. 

 Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI