Hiến kế từ Đại hội Phụ nữ toàn quốc: Đổi mới giám sát, giữ gìn bản sắc và bảo đảm an sinh

17/06/2026 - 17:36

PNO - Chiều 17/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục diễn ra với phần tham luận, thảo luận cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em

Bà Nguyễn Phương Mai - Chi hội LHPN tỉnh Bắc Ninh - cho biết, giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, đồng thời tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác này nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (Zalo, Facebook, Website...) và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật, giúp trên 85% hội viên được tập huấn kiến thức hàng năm.

Mỗi năm, Hội đều đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung giám sát chuyên đề với cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc. Tính từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức giám sát nhiều chính sách tiêu biểu, tập trung vào luật bầu cử, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới và bảo vệ môi trường tại nguồn.

Tuy nhiên, công tác giám sát vẫn còn hạn chế do năng lực của một số cán bộ cơ sở chưa đồng đều; nội dung giám sát có nơi còn dàn trải và việc đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên.

Bà Nguyễn Phương Mai trình bày tham luận - Ảnh: T.A
Bà Nguyễn Phương Mai trình bày tham luận - Ảnh: T.A

Để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội trong việc chủ động giám sát chính sách liên quan đến giới.

Thứ hai, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng chuyên môn (giám sát, phản biện, kiến thức pháp luật) cho đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập.

Thứ ba, đổi mới phương thức và nội dung, tập trung vào các vấn đề cấp thiếp của phụ nữ, trẻ em; kết hợp linh hoạt giữa giám sát trực tiếp, khảo sát thực tế và lắng nghe ý kiến từ nhân dân.

Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng sẵn sàng, bước vào kỷ nguyên mới, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò truyền thống phụ nữ vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc cùng với phụ nữ cả nước hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, góp phần xây dựng tổ chức hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững.

Phát huy vai trò của Phụ nữ CAND trong tình hình mới

Theo thượng tá Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng ban phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị - công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị sâu sắc của Phụ nữ Công an nhân dân (CAND), góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và bảo vệ an ninh quốc gia.

Những năm qua, lực lượng phụ nữ CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác dân vận, triển khai hiệu quả Đề án 06 và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người. Đặc biệt, các cấp Hội luôn tiên phong xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, bảo vệ không gian mạng, đồng thời chăm lo tốt cho đời sống cán bộ chiến sĩ thông qua các hoạt động ý nghĩa như chương trình “Trại hè yêu thương”.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tuyên truyền pháp luật tại các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết; đồng thời thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực hội nhập và chuyển đổi số cho hội viên và con em trong lực lượng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương trình bày tham luận - Ảnh: T.A
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương trình bày tham luận - Ảnh: T.A

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phụ nữ CAND xác định 4 giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, làm tốt công tác tham mưu, tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia vào các lĩnh vực chuyên sâu và vị trí lãnh đạo, chỉ huy.

Thứ hai, triển khai hiệu quả phong trào thi đua “3 nhất” (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất) và các cuộc vận động của Hội cấp trên.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, đẩy mạnh tự học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Thứ tư, gắn chặt công tác an sinh xã hội với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, phụ nữ công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phụ nữ Gia Lai: Làm chủ và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc

Bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai - cho biết, trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, việc giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ là yêu cầu thiết yếu mà còn là nền tảng quan trọng để củng cố đời sống văn hóa xã hội, góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện bền vững.

Tỉnh Gia Lai hiện nay có 47 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 23,20% dân số.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ được triển khai đồng bộ, thiết thực, phù hợp với đặc thù địa phương và nhu cầu của chị em. Nhiều hoạt động nhằm giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc được tổ chức hiệu quả…

Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa, một bộ phận thanh niên đặc biệt là thế hệ trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang có xu hướng xa rời các giá trị văn hóa truyền thống, dẫn đến nguy cơ mai một nghề truyền thống và phong tục tốt đẹp.

Các cấp Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đã chủ động sáng tạo, cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực hiệu quả, không chỉ góp phần bảo tồn lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống mà còn gắn kết chặt chẽ với mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế xã hội bền vững ở địa phương. Tiêu biểu là mô hình đội cồng chiêng nữ, không chỉ là điểm sáng trong bảo tồn văn hóa mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ chỗ cồng chiêng trước đây chủ yếu do nam giới đảm nhiệm, nay phụ nữ đã tự tin tham gia diễn tấu, làm chủ kỹ năng và chủ động truyền dạy đến thế hệ trẻ.

Bà Lê Thị Ngọc Lam có bài tham luận tại Đại hội - Ảnh: Ngọc
Bà Lê Thị Ngọc Lam có bài tham luận tại Đại hội - Ảnh: Ngọc

Việc phụ nữ trực tiếp thực hành di sản không chỉ góp phần phục hồi, duy trì không gian văn hóa truyền thống mà còn tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, khẳng định vị thế vai trò của phụ nữ trong đời sống văn hóa cộng đồng. Đây không chỉ là hoạt động bảo tồn mà là sự chuyển dịch vai trò từ người gìn giữ sang người làm chủ và lan tỏa văn hóa.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã duy trì và thành lập hơn 400 mô hình câu lạc bộ, như phụ nữ nữ nói không với thủ tục lạc hậu, phụ nữ nói không với hôn nhân cận huyết...

Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xác định, thời gian tới sẽ tập trung tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức thực hành p. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và xây dựng gia đình không bạo lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn và dịch vụ tài chính.

Ngọc - Huyền - Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI