Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Khởi nghiệp và Bảo vệ môi trường - hai “thương hiệu” thành công của phụ nữ TP.HCM

08/11/2021 - 06:44

PNO - Trong những năm qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và các hoạt động hỗ trợ phát triển khá rầm rộ.

 Bên cạnh đó, những con đường xanh - sạch - đẹp do chị em “chủ xị” cũng xuất hiện khắp nơi. Đây là những hoạt động có “thương hiệu” của Hội LHPN tại TP.HCM. 

Cuộc đời khởi sắc từ lớp khởi sự kinh doanh
Từ những khóa học làm bánh ở Nhà văn hóa Phụ nữ, chị Vạn Ngọc Thủy, 52 tuổi, ở khu phố 1, P.24, Q.Bình Thạnh, đã mày mò để tự tay làm nên những sản phẩm với nhiều hương vị khác nhau. Với chị, ban đầu cái bánh chỉ là “miếng ngọt ngào” chị muốn làm cho chồng con thưởng thức. Không ngờ, đôi bàn tay khéo léo cùng tình yêu dành cho gia đình đã làm nên thương hiệu bánh cookies bơ. 

Cơ duyên là vào tháng 10/2016, chị Thủy được Hội LHPN Q.Bình Thạnh cử tham gia lớp khởi nghiệp do Hội LHPN TP.HCM tổ chức nhằm hỗ trợ phụ nữ những kiến thức căn bản về kỹ năng khởi nghiệp. Từ những bài học căn bản ấy, ý tưởng khởi nghiệp với món bánh cookies bơ nơi chị chợt lóe sáng. “Ban đầu, sản phẩm chỉ lòng vòng giữa những người thân quen, nhưng nhờ khóa học mà mình đã tiếp cận với một phương pháp căn cơ hơn. Mình nghĩ đến việc nhân rộng sản phẩm bằng cách chuyên nghiệp hóa từ bao bì, nhãn mác cho đến quy trình và quảng bá” - chị Thủy nói.

Với 10 mặt hàng, mỗi ngày chị Thủy phải thức dậy từ 5g30 và kết thúc công việc vào đầu ngày mới. Dù quy mô chưa lớn, nhưng chị vẫn xây dựng một fanpage để quảng bá sản phẩm. Với nhãn mác, bao bì, hương vị khá độc lạ, sản phẩm của chị làm ra đã dần chinh phục được nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài bánh cookies bơ, chị còn có thêm bánh mì sấy bơ, bánh mì nướng tỏi, bánh mì hoa cúc, bánh mì Hokkaido nho, hoặc các loại bánh khách đặt theo mùa, như bánh Trung thu. Sản phẩm bánh Trung thu của chị làm không theo khuôn mẫu và công thức sẵn có, có kích thước nhỏ, ít ngọt, đảm bảo tiêu chí về dinh dưỡng và sức khỏe. 

Ý tưởng và sản phẩm của chị Vạn Ngọc Thủy đạt giải nhất trong cuộc thi đánh giá hoạt động khởi sự kinh doanh từ mô hình buôn bán nhỏ năm 2018 do Hội LHPN TP.HCM và Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu phối hợp tổ chức
Ý tưởng và sản phẩm của chị Vạn Ngọc Thủy đạt giải nhất trong cuộc thi đánh giá hoạt động khởi sự kinh doanh từ mô hình buôn bán nhỏ năm 2018 do Hội LHPN TP.HCM và Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu phối hợp tổ chức

Để phát triển các sản phẩm mới, chị thường có những ưu đãi đặc biệt cho khách để kích cầu như mua 3 tặng 1, miễn phí giao hàng trong Q.Bình Thạnh… Nhờ vậy, sau ba năm hoạt động, tiệm bánh online của chị có nguồn thu nhập rất ổn định. Trong hai năm 2018 và 2019, sản phẩm và mô hình kinh doanh của chị Thủy được trao giải nhất cuộc thi đánh giá hoạt động khởi sự kinh doanh từ mô hình nhỏ của Tổ chức MSE - IECD (Pháp) phối hợp với Hội LHPN TP.HCM tổ chức.
Không đặt nặng lợi nhuận hay doanh số cho việc khởi nghiệp nên mọi việc với chị Thủy không quá nặng nề. Đến giờ, chị hài lòng với những bước phát triển và kết quả đã đạt được. Dù bận bịu nhưng chị vẫn gắn bó với những hoạt động cộng đồng, không ngại chia sẻ những công thức và bí quyết làm bánh, kinh nghiệm bán hàng qua các lớp dạy miễn phí tại nhà mình với mong muốn hỗ trợ chị em thoát nghèo. “Từ trải nghiệm của bản thân, tôi luôn nghĩ làm sao để tất cả chị em đều có thể tự thân, tự lực làm chủ kinh tế. Khi đó, họ mới có thể tự tin làm chủ cuộc sống và làm chủ bản thân” - chị Thủy trải lòng. 

Chị Vạn Ngọc Thủy và những sản phẩm của mình
Chị Vạn Ngọc Thủy và những sản phẩm của mình

Thành công của chị Thủy cũng chính là thành công của Hội LHPN Q.Bình Thạnh trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua. Song song với những lớp bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh, Hội LHPN Q.Bình Thạnh còn giúp nhiều cuộc đời khởi sắc thông qua việc hỗ trợ các phương tiện làm ăn cho chị em như xe bán cà phê, máy nhào bột làm bánh, lò nướng, hay vốn liếng cho những phụ nữ nghèo có ý tưởng kinh doanh. 144 ý tưởng khởi nghiệp của chị em đã được hiện thực hóa với tổng vốn mà Quận Hội Bình Thạnh hỗ trợ là 320 triệu đồng. Để có được kết quả ấy, các thành viên Câu lạc bộ Nữ doanh nhân có vai trò hết sức tích cực. Họ đã giúp đỡ kết nối để đưa sản phẩm của nhiều chị em tiếp cận với thị trường; tư vấn giúp chị em nâng cao năng lực, kinh nghiệm, sự tự tin trong quản lý kinh doanh. 
Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội LHPN Q.Bình Thạnh - cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Hội đặt ra chỉ tiêu hỗ trợ 100% phụ nữ có nhu cầu được vay vốn phát triển kinh tế. Hằng năm, Hội cũng sẽ đào tạo, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho 15 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, để đến cuối nhiệm kỳ sẽ vận động, hỗ trợ thành lập mới 10 doanh nghiệp nữ, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. “Để đạt được những chỉ tiêu, hằng năm, Hội sẽ rà soát nhu cầu của chị em rồi tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề theo nhu cầu để nâng cao kiến thức, năng lực quản lý tài chính trong gia đình, trong kinh doanh cho chị em” - bà Loan chia sẻ.

Những tuyến đường hoa 
Nhờ công vun trồng, chăm bón của chị em hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố 3, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh mà dọc hai bên đường Tập đoàn 7-11, các loại hoa như dừa cạn, sao nhái, chuông vàng, mười giờ, cúc mới rực rỡ sắc màu. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp của Hội LHPN thị trấn Tân Túc và nhân dân tại khu vực. Công trình được mọc lên từ những đám cỏ dại mọc chen với rác. 

Chẳng là, trước đây, hai bên con đường này rất mất vệ sinh bởi rác và cỏ dại. Thấy thế, cô Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 3 - đã đăng ký thực hiện công trình trồng hoa hai bên đường. Các chị, các cô đã ra quân làm cỏ, thu gom và xử lý rác trong hơn một tuần lễ, rồi thử nghiệm trồng hoa sao nhái và mười giờ. Sau khi thấy các loại hoa này phát triển tốt, nở hoa đẹp, các cô tiếp tục trồng lấn ra thêm. Thấy các cô bỏ công trồng hoa làm đẹp phố xá, bà con nhân dân trong xóm cũng ra phụ giúp. Nhờ vậy mà tuyến đường Tập đoàn 7-11 nay rợp sắc hoa. 

Hằng ngày, cô Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 3, thị trấn Tân Túc - vẫn lui tới chăm con đường hoa
Hằng ngày, cô Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 3, thị trấn Tân Túc - vẫn lui tới chăm con đường hoa

Chị Lê Thị Cẩm Liên - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tân Túc - tự hào: “Nhiều người thấy đường hoa đẹp nhưng không biết để có nó, chị em hội viên phụ nữ đã phải công phu vất vả như thế nào. Tôi còn nhớ, hôm đó là ngày 18/4, hơn 20 chị em đã dầm mưa để cuốc lỗ, đổ đất, đổ phân trồng thêm 200 cây chuông vàng. Cánh đàn ông thấy vậy cũng giúp một tay”.

Từ ngày đường có hoa đẹp, người dân không mang rác ra đổ bậy nữa. Nhiều người cũng bắt đầu đi tập thể dục trên con đường này. Riêng cô Mai, chi hội trưởng, thì đều đặn mỗi ngày đều đi “kiểm tra” xem cây hoa có bị cỏ chụp hay sâu bệnh phá hoại để tìm cách xử lý. 

Bà Huỳnh Thị Kim Ân - Chủ tịch Hội LHPN H.Bình Chánh - cho biết, để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ năm 2017 Hội LHPN H.Bình Chánh đã có kế hoạch xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp ở các xã/thị trấn. 

Cho đến nay, Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã xây dựng 19 tuyến đường xanh - sạch - đẹp được công nhận là công trình “Giải pháp sáng kiến Xanh” cấp huyện. Ngoài ra, các chi tổ Hội cũng đã xây dựng được 46 tuyến đường hoa trên các tuyến liên ấp, liên tổ. Trong đó, có những đường hoa nổi tiếng được cư dân mạng tìm đến chụp ảnh, nhiều đôi bạn trẻ chọn làm nơi chụp ảnh cưới như: đường Đinh Văn Ước (xã Hưng Long), đường hoa tổ 10 (ấp 2, xã Qui Đức), đường liên tổ 4 - 5 (ấp 3, xã Đa Phước), đường Thích Thiện Hòa (xã Lê Minh Xuân) và đường hoa C2 (ấp 3, xã Phong Phú). Mới đây có thêm tuyến đường Tập đoàn 7-11 (khu phố 3, thị trấn Tân Túc)… 

Thu Lê - Phạm Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI