Kiến nghị xử lý kỷ luật hơn 1.200 tập thể, cá nhân sai phạm

16/07/2013 - 22:46

PNO - PN - Ngày 16/7, tại Hội nghị sơ kết công tác thanh tra sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2013, Thanh tra Chính phủ cho biết, đã kiến nghị xử lý kỷ luật 1.250 tập thể, cá nhân sai phạm và kiến nghị thu hồi...

Theo Thanh tra Chính phủ, các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính-ngân hàng… là những lĩnh vực “nóng” có nhiều sai phạm. Về quản lý đất đai, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện và kiến nghị thu hồi 40,3 tỷ đồng, 401ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 72 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý hai vụ.

Trong lĩnh vực đầu xây dựng, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện và kiến nghị thu hồi 89 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 90 tập thể, 136 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý một vụ. Lĩnh vực quản lý tài chính ngân hàng, Thanh tra Chính phủ phát hiện và kiến nghị thu hồi 125 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 94 tập thể và 376 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ…

Về vấn đề phòng chống tham nhũng, theo Thanh tra Chính phủ, nhiều tỉnh, thành như: TP.HCM, Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bắc Giang, Hà Tĩnh… đã thực hiện tốt công tác này. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng hiện vẫn diễn ra tinh vi và phức tạp. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện 73 vụ, 80 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 117 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính bốn tập thể, 28 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 11 vụ, 34 đối tượng, xử lý trách nhiệm ba người đứng đầu.

 PHAN TRÍ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI