Kiểm tra công trình cao tầng để sắt rơi đâm xuyên người

04/10/2019 - 11:14

PNO - Khi công nhân đang cẩu bó sắt từ dưới đất lên cao thì dây cáp bị lỏng, một thanh sắt dài 3,9m rơi từ trên xuống, xuyên thẳng qua hông ông Lê Thận.

Sáng 4/10, các ngành chức năng của TP.Đà Nẵng và quận Ngũ Hành Sơn đã kiểm tra, xử lý vi phạm tại công trình cao tầng để sắt rơi đâm vào công nhân ở đường Nguyễn Văn Thoại.

Trước đó, vào khoảng 15g ngày 3/10, tại công trình cao tầng số 14-16 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, một công nhân trọng thương khi bị sắt rơi trúng người. Đây là công trình nhà ở kết hợp dịch vụ do ông Hoàng Nhật Nguyên đầu tư.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi công nhân đang cẩu bó sắt từ dưới đất lên cao thì dây cáp bị lỏng, một thanh sắt dài 3,9m rơi tự do từ trên xuống, xuyên thẳng qua hông ông Lê Thận - 62 tuổi, trú tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - khi ông này đang dọn dẹp ở vỉa hè trước công trình.

Kiem tra cong trinh cao tang de sat roi dam xuyen nguoi
Thanh sắt rơi đâm xuyên qua người công nhân

Các y bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 đến hiện trường nhưng không thể di chuyển nạn nhân do bị thanh sắt dài gần 4m ghim chặt xuống đất.

Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cưa cắt đứt phần sắt dư để đưa ông Thận đến Bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng cấp cứu. 

Tại hiện trường, công trình xây dựng đang thi công đến tầng thứ bảy, dưới đất được rào kín bằng tôn, nhưng một khoảng lớn trên không lại không có hàng rào bảo vệ. 

Kiem tra cong trinh cao tang de sat roi dam xuyen nguoi
Công trình để xảy ra vụ tai nạn

Sau vụ tai nạn, các công nhân tại đây vẫn làm việc bình thường. 

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI