Khuyến nông cộng đồng là lực lượng nòng cốt trong sản xuất nông nghiệp

15/09/2025 - 17:55

PNO - Chiều 15/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh gia hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Ngô Công Thức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang sau khi sáp nhập có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp An Giang phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế biển, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và dịch vụ một cách khá toàn diện.

Mô hình khuyến nông cộng đồng giúp người dân nâng cao đời sống - Ảnh Phú Hữu
Mô hình khuyến nông cộng đồng giúp người dân nâng cao đời sống - Ảnh Phú Hữu

Hiện nay, tỉnh An Giang có 255 tổ khuyến nông cộng đồng với 2.421 thành viên. Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập và củng cố, nâng chất trên 110 hợp tác xã; hỗ trợ trên 50 hợp tác xã liên kết tiêu thụ lúa, cây ăn trái, chăn nuôi, thủy sản với các doanh nghiệp; tư vấn hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản...

Ông Hoàng Văn Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, vùng ĐBSCL có 1.013 tổ khuyến nông cộng đồng với 10.361 thành viên tham gia. Hiện nay vẫn đang hoạt động theo mô hình cũ, chờ sắp xếp theo chính quyền mới. Khuyến nông cộng đồng là lực lượng gần dân, bám dân, đồng hành với nông dân trong sản xuất và đời sống. Hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Kết nối nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm….

Khuyến nông cộng đồng là cầu nối giữ người dân và doanh nghiệp - Ảnh Phú Hữu
Khuyến nông cộng đồng là cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp - Ảnh Phú Hữu

Trong khi đó, đại diện Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang cho rằng, vai trò của khuyến nông cộng đồng với đề án một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp rất lớn, hỗ trợ thực hiện mô hình với diện tích 1.417 ha. Kết quả năng suất trung bình 8,2 tấn/ha, giá bán 6.700 đồng/kg, tổng thu trung bình 59,69 triệu đồng/ha, lợi nhuận trung bình đạt 38 triệu đồng/ha; lượng phát thải khí nhà kính giảm từ 7,56 tấn CO2qđ/ha đến 15,84 tấn CO2qđ/ha so với phát thải cơ sở, đây là tín hiệu rất khả quan tạo đà cho ngành lúa gạo chuyển đổi theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh Phú Hữu
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh Phú Hữu

Tiến sĩ Trần Minh Hải – Phó Hiệu trưởng Trung tâm đào tạo nông dân Trường chính sách công và phát triển nông thông cho rằng, khuyến nông cộng đồng đã khẳng định rõ vai trò và vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp, là lực lượng nòng cốt góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Khuyến nông cộng đồng đóng vai trò hạt nhân, động lực then chốt trong việc củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Động lực thúc đẩy một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững, chất keo gắn kết, xây dựng nên các cộng đồng nông thôn vững mạnh. Nâng cao chất lượng đời sống nông dân một cách toàn diện và bền vững.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phải cho cán bộ khuyến nông làm dịch vụ, tư vấn cho hợp tác xã phát triển, mới thúc đẩy khuyến nông cộng đồng phát triển đem lại nguồn lợi cho nhân dân.

Nhiều cán bộ khuyến nông các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cũng cho rằng sớm kiện toàn bộ máy tổ chức khuyến nông cộng đồng, cấp kinh phí để tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động. Để phát huy vai trò của khuyến nông cộng đồng sau khi sáp nhập, phải tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyển đổi số để tiếp cận thị trường hiệu quả.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ năm 2021, Bộ đã ban hành đề án phát triển nguồn lực khuyến nông cộng đồng, hiện nay có nhiều tỉnh đã triển khai đề án này. Đòi hỏi khuyến nông các tỉnh, thành nên hướng khuyến nông đa chức năng, để cán bộ say mê làm khuyến nông.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI