Không có cơ sở giải quyết yêu cầu bồi thường gần 9.000m² đất của Trường đại học Văn Lang

09/08/2025 - 11:55

PNO - Ngày 9/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM chính thức trả lời kiến nghị của Trường đại học Văn Lang liên quan đến phần diện tích 8.909 m² đất bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn (quận Gò Vấp trước đây).

Theo đó, TPHCM yêu cầu trường đại học Văn Lang bàn giao đất phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trước 10/8
TPHCM yêu cầu Trường đại học Văn Lang bàn giao đất phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trước ngày 10/8

Trước đó, đầu tháng 7/2024, nhà trường đề nghị xem xét chính sách bồi thường đối với diện tích đất này, đồng thời yêu cầu bồi thường 100% cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Qua nghiên cứu hồ sơ pháp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngày 7/9/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 813 giao đất cho Trường đại học dân lập Văn Lang (nay là Trường đại học Văn Lang) với tổng diện tích 58.252m² tại phường 5, quận Gò Vấp (trước đây), trong đó 52.766m² giao cho trường sử dụng để đầu tư xây dựng trường học. Phần còn lại 5.486m² do UBND TP quản lý, dùng để mở rộng đường giao thông và quy hoạch hành lang kỹ thuật bảo vệ rạch Lăng Lớn.

Đến tháng 6/2015, UBND TPHCM điều chỉnh Quyết định 813, giảm diện tích đất giao cho trường còn 49.343m² với hình thức cho thuê thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê. Riêng phần diện tích 8.909m² thuộc hành lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch được tạm giao cho Trường đại học Văn Lang xây dựng theo quy hoạch, sau đó bàn giao cho UBND quận Gò Vấp quản lý.

Tháng 11/2017, trường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 49.343m².

Từ những căn cứ pháp lý này, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, diện tích 8.909m² mà Trường đại học Văn Lang đề nghị bồi thường thuộc hành lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch, chỉ được tạm giao cho nhà trường để xây dựng theo quy hoạch, sau đó phải bàn giao lại cho UBND quận Gò Vấp (nay là phường An Nhơn) quản lý. Do vậy, kiến nghị bồi thường của nhà trường không có cơ sở xem xét.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được xác định là công trình trọng điểm, nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả thoát nước, chống ngập úng cho khu vực đồng thời chỉnh trang đô thị. Rạch Xuyên Tâm dài gần 9km, chảy qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp (nay là phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung và An Nhơn) và được xem là tuyến rạch ô nhiễm nhất TPHCM.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn còn chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ tổng thể của dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Trường đại học Văn Lang khẩn trương bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng cho UBND phường An Nhơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư dự án), cùng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Gò Vấp trước ngày 10/8 để đảm bảo tiến độ thi công.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI