TPHCM gỡ khó cho 86 dự án, giải phóng hơn 420.000 tỉ đồng vốn đầu tư

09/08/2025 - 11:07

PNO - Tổ công tác đặc biệt của TPHCM đã xử lý vướng mắc cho 86 dự án với tổng giá trị hơn 420.000 tỉ đồng, diện tích khoảng 1.200ha, góp phần thúc đẩy dòng vốn và tiến độ đầu tư trên địa bàn.

Tại phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2025 ngày 9/8, Sở Tài chính TPHCM đã báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2025, TPHCM (trước khi sáp nhập) đã đặt quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu giải quyết 50% công trình, dự án thuộc thẩm quyền Trung ương và 100% công trình, dự án thuộc thẩm quyền thành phố.

Thống kê trước đó cho thấy, thành phố còn 571 công trình, dự án và khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong số này, 30 công trình, dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 541 công trình, dự án thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố.

Một góc TPHCM, nơi sẽ xây dựng Khu đô thị lấn biển Cần Giờ
Một góc TPHCM, nơi sẽ xây dựng Khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Các dự án tồn đọng trên địa bàn TPHCM được phân thành 5 nhóm chính gồm: nhóm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân và hợp tác công tư (PPP); nhóm tài sản công; nhóm tài sản và dự án đầu tư thuộc doanh nghiệp nhà nước; nhóm dự án liên quan đến các vấn đề thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử cũng như các dự án thuộc Tổ công tác 153 của Thủ tướng Chính phủ; nhóm các khu đất lớn, vị trí đắc địa hiện chưa được đưa vào khai thác sử dụng.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP kiện toàn các Tổ công tác, Ban chỉ đạo và thành lập Tổ công tác đặc biệt để rà soát, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, từng khu đất.

Từ khi thành lập đến nay, Tổ công tác đặc biệt đã tổ chức hơn 30 cuộc họp, do Chủ tịch UBND TP, đồng thời là Tổ trưởng trực tiếp điều hành. Qua đó, 86 dự án với tổng giá trị hơn 420.000 tỉ đồng và diện tích khoảng 1.200ha đã được gỡ vướng, khơi thông dòng vốn đầu tư.

Sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, số lượng dự án, công trình, khu đất tồn đọng tăng lên 838 trường hợp. Trong đó, 60 công trình, dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 778 công trình, dự án thuộc thẩm quyền của thành phố.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, việc phân loại, rà soát và tháo gỡ kịp thời sẽ không chỉ giải phóng nguồn vốn khổng lồ đang bị “đóng băng”, mà còn tạo đà cho nhiều dự án trọng điểm sớm triển khai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng sau sáp nhập.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI