Khởi tố người bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi

02/11/2022 - 16:38

PNO - Chiều 2/11, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Điệp (40 tuổi, trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) về hành vi “Làm nhục người khác”.

Trường tiểu học Sơn Lâm, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Khánh Trung
Trường tiểu học Sơn Lâm, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Khánh Trung

Ông Điệp là người cầm dao lao vào Trường tiểu học Sơn Lâm đe dọa giáo viên, bắt hiệu trưởng nhà trường phải quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Thầy Phan Đình Thống - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc trường thu bảo hiểm y tế bắt buộc chưa đạt chỉ tiêu nên đã phát loa nêu tên các học sinh chưa nộp tiền. Sự việc diễn ra sau tiết chào cờ đầu tuần hôm 31/10. Trong số những học sinh chưa nộp tiền có 2 em là con ông Điệp.

Thầy Thống nói rằng, bản thân bị ông Điệp chĩa dao vào người chửi bới, yêu cầu phải quỳ xin lỗi mình và con trong thời gian gần 1 phút. Trong sự việc này, thầy Thống thừa nhận phía nhà trường cũng có phần lỗi khi nêu tên học sinh chưa nộp tiền bảo hiểm y tế là chưa phù hợp. 

Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn cho biết, việc “bêu tên” học sinh chưa đóng tiền của Trường Tiểu học Sơn Lâm là thiếu tế nhị. Khoản tiền bảo hiểm y tế bắt buộc là khoản buộc phải thu. Tuy nhiên, để học sinh tham gia đóng bảo hiểm 100% thì cần phải kiên trì tổ chức tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh lâu dài.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI