Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

03/10/2025 - 22:11

PNO - Liên quan đến vụ hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hỏng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa bị khởi tố để điều tra.

Tối 3/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Được biết, ông Giáp bị khởi tố để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định trên.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977), Trưởng khoa Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974), Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin về vụ việc tại buổi họp báo tổ chức tại Sở Y tế
Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin về vụ việc tại buổi họp báo tổ chức tại Sở Y tế

Như đã đưa tin, tháng 7/2025, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong đó có Khoa Ngoại thận - Tiết niệu. Kết quả ghi nhận tại khoa này có 480 ca tán sỏi laser được lập hồ sơ trong giai đoạn máy tán sỏi đã hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng nhưng vẫn bị áp giá dịch vụ của máy tán sỏi laser.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, có 2 thời điểm máy tán sỏi Laser bị hỏng là từ ngày 28/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến 31/12/2024.

Ngày 20/8, hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã kỷ luật 4 cá nhân liên quan.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI