Khởi tố Chủ tịch hội Nông dân và nữ kế toán xã tham ô gần 1 tỷ đồng ngân sách

02/07/2020 - 15:36

PNO - Lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân và kế toán UBND xã Lũng Táo (Hà Giang), Sùng và Nguyệt đã tham ô gần 1 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngày 2/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dinh Mí Sùng - SN 1985, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn - và Vũ Thị Nguyệt - SN 1989, nguyên kế toán UBND xã Lũng Táo - để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Dinh Mí Sùng và Vũ Thị Nguyệt tại cơ quan điều tra.
Dinh Mí Sùng và Vũ Thị Nguyệt

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2018, Sùng và Nguyệt đã sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước sai mục đích, nhằm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền Dinh Mí Sùng tham ô là 87 triệu đồng, Vũ Thị Nguyệt tham ô hơn 720 triệu đồng.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI