Khởi tố 3 đối tượng tấn công công an để giải vây cho con bạc

19/05/2020 - 20:24

PNO - Sau khi chạy thoát, Vĩnh, Hùng và Nam quay lại hiện trường, tấn công công an để giải vây cho các con bạc bị bắt.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Vĩnh (28 tuổi); Phạm Đức Nam (32 tuổi) và Trần Ngọc Hùng (30 tuổi) cùng ngụ xã Bình Sa, huyện Thăng Bình về tội "Chống người thi hành công vụ" và "Cướp tài sản".

Trong đó, áp dụng lệnh tạm giam 4 tháng đối với Vĩnh; 2 tháng đối với Nam và cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hùng.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với các đối tượng tấn công công an, giúp đồng bọn chạy thoát thân khi bị bắt đánh bạc
Công an đọc lệnh khởi tố các đối tượng

Trước đó, vào tối ngày 22/4, tổ công tác Công an xã Bình Sa đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa tại chòi nuôi vịt (thôn Bình Trúc, xã Bình Sa) do Vĩnh và Nam làm chủ. Lúc này, có khoảng 30 con bạc đang sát phạt, nhưng tổ công tác chỉ kịp tạm giữ 3 người cùng tang vật tại hiện trường.

3 đối tượng tham gia tấn công công an, giải vây cho đồng bọn tại sòng bạc của mình tổ chức
3 đối tượng tham gia tấn công công an, giải vây cho đồng bọn tại sòng bạc 

Khi lực lượng công an đang chuẩn bị lập biên bản vụ việc thì bất ngờ Vĩnh, Hùng và Nam quay trở lại hiện trường, dùng ghế nhựa, gậy tre tấn công để giải vây cho các con bạc bị tạm giữ và cướp đi số tiền tang chứng. 

Vụ tấn công khiến ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Công an xã Bình Sa, ông Đinh Vũ Bằng - Công an viên và ông Trịnh Hồng Thu bị thương. Trong đó ông Thu phải đưa đi cấp cứu, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI