Khởi nghiệp thành công, nhiều chị em phụ nữ An Giang làm chủ doanh nghiệp

10/12/2025 - 11:09

PNO - Từ năm 2017 đến 2025, phụ nữ tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (gọi tắt Đề án 939) đã giúp gần 5.000 chị em phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt 1.558 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ khởi nghiệp thành công.

Bà Nguyễn Thị Quyến - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang cho biết, qua 8 năm triển khai thực hiện Đề án 939, tỉnh đã hỗ trợ cho 4.950 hội viên khởi nghiệp, trong đó 1.558 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ khởi nghiệp thành công; 8.082 phụ nữ được đào tạo nâng cao năng lực; 4.821 phụ nữ tiếp cận nguồn vốn để khởi nghiệp phát triển kinh doanh với số tiền hơn 124 tỉ đồng… thực hiện đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra; các hoạt động của đề án đã tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm đạt chuẩn OCOP góp phần giải quyết nhiều vấn đề xã hội như: giảm nghèo, tạo việc làm, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Chị Âu Chúc Mai khởi nghiệp biến lá ổi thành nước rửa chén - Ảnh: Phú Hữu
Chị Âu Chúc Mai khởi nghiệp biến lá ổi thành nước rửa chén - Ảnh: Phú Hữu

Đề án 939 giúp phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ; nâng cao năng lực cho phụ nữ khởi nghiệp trong quản lý doanh nghiệp, bán hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống và duy trì các làng nghề truyền thống tại địa phương; từ những nghề truyền thống kết hợp với công nghệ mới, máy móc… đã tạo ra nhiều sản phẩm xanh, sạch, an toàn và thân thiện với môi trường, tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động tại địa phương.

Chị Châu Thị Nương - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đảnh khởi nghiệp thành công làm chủ Hợp tác xã  - Ảnh: Phú Hữu
Chị Châu Thị Nương - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đảnh khởi nghiệp thành công làm chủ Hợp tác xã - Ảnh: Phú Hữu

Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp tại An Giang đã giúp nhiều làng nghề truyền thống đã được duy trì và phát triển các sản phẩm thành đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ có giá trị như: làng nghề sản xuất đường thốt nốt của dân tộc Khmer, làng nghề dệt thổ cẩm, may khăn Mispok của dân tộc Chăm, làng nghề đan đệm bàng; làng nghề dệt chiếu UZU, làng nghề chế biến cá khô…

Bên cạnh đó, phong trào phụ nữ khởi nghiệp còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế của chị em phụ nữ, với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, thiết thực. Hội phụ nữ chú trọng tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy nội lực, hưởng ứng phong trào khởi nghiệp thông qua việc tư vấn, định hướng, đào tạo, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; từ đó, giúp các chị tận dụng tài nguyên bản địa, tạo ra nhiều sản phẩm và việc làm cho lao động nữ tại địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tăng cường các giải pháp thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026 - 2035. Trong đó, làm rõ tầm quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và vai trò của các bên liên quan. Kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thành lập Tổ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp để tư vấn cho doanh nghiệp nữ nhằm giúp các chị cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, bao bì nhãn hiệu đúng quy chuẩn; định hướng các chị sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, OCOP… để sản phẩm có thể đáp ứng đủ điều kiện tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, đánh giá một cách trung thực, khách quan về thực trạng công tác khởi nghiệp trong thời gian qua và các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Vai trò của Nhà nước và các bên liên quan trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và các giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp để đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Chú trọng thực hiện các hoạt động đào tạo, trang bị kiến thức cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, học tập kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với lãnh đạo và các ngành có liên quan nhằm giúp nữ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp cận chính sách mới.

Phú Hữu

Nguồn: PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI