Khéo tay - Hộp hình bánh kem

31/03/2013 - 14:50

PNO - PNCN - Một miếng bánh kem bằng vải sẽ là món đồ trang trí dễ thương và có thể dùng đựng vật dụng lặt vặt.

CHUẨN BỊ:

Vải nỉ tông nâu (ba màu từ đậm đến nhạt).

Vải nỉ đỏ, xanh.

Chỉ thêu cùng màu.

Hoa hồng giấy.

Bìa cứng.

Kheo tay - Hop hinh banh kem

CÁCH LÀM:

- Đầu tiên, bạn cắt các miếng vải màu như H.1 (kích thước tùy chọn bạn muốn bánh to hay nhỏ). Chú ý: Nắp bánh phải to hơn đáy bánh khoảng 0,5cm.

- Cắt các miếng giấy bìa cứng kích thước nhỏ hơn kích thước vải khoảng 0,3cm (H.2).

- Chắp đôi các miếng hình chữ nhật lại, khâu mũi viền khuy, chừa một phần mép, sau đó lồng miếng bìa vào. Gấp đôi hai miếng chữ nhật dài nhất (H.3).

- Sau đó ghép hai miếng chữ nhật còn lại, khâu vào hai miếng chữ nhật vừa gấp, bạn đã được phần nắp bánh và đáy bánh (H.4).

- Dùng hai miếng đáy hình tam giác, nhét bìa vào và khâu viền vào khung vừa thực hiện ở bước bốn để tạo thành nắp bánh và đáy bánh (H.5).

- Dùng keo dán ruy-băng xung quanh thân bánh để tạo hình kem cho thân bánh (H.6).

Công đoạn trang trí

- Cắt hai hình vuông bằng nhau và một nửa hình tròn màu đỏ (H.7).

- Cuộn tròn hai miếng hình vuông, dùng keo dán chặt, sau đó dùng chỉ trắng nâu quấn xéo để làm bánh quế (H.8).

- Gấp hình quạt lại, khâu viền, lộn lại và khâu xung quanh, sau đó rút chỉ (H.9).

- Nhồi gòn vào và cột chặt, sau đó cắt đài màu xanh cho trái dâu và dán vào (H.10) . Dùng bút đen chấm những hạt dâu (H.11).

- Đặt bánh quế trái dâu lên mặt bánh và dán thêm hoa hồng (H.12).

- Miếng bánh đáng yêu đã hoàn thành. Bạn có thể mở đáy bánh và đặt vào đó những món trang sức nho nhỏ (H.13).

SÓC NHÍM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI