Khánh thành tượng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và Dương Quang Trung

07/05/2015 - 09:25

PNO - PN - Ngày 6/5, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM đã làm lễ khánh thành tượng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và Viện sĩ - bác sĩ Dương Quang Trung.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đồng thời, trường cũng làm lễ khởi công “Trung tâm nghiên cứu thí nghiệm chuyên sâu” nằm trong khuôn viên của trường.

Khanh thanh tuong bac si Pham Ngoc Thach va Duong Quang Trung

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ: ngoài công tác chuyên môn giỏi, nhân cách đáng nể phục thì bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào năm 1945, chữa bệnh miễn phí cho người dân) còn là nhà cách mạng yêu nước.

Phòng mạch, nhà ở của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là nơi nuôi dưỡng, che giấu các chiến sĩ cộng sản và những nhà yêu nước. Ông còn là thành viên của phái đoàn chính phủ Việt Nam tham gia đàm phán với đại diện Chính phủ Pháp, sang các nước láng giềng và châu Âu nói về cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông sinh năm 1909 và hy sinh ở tuổi 58 gần biên giới Việt Nam - Campuchia.

Viện sĩ - bác sĩ Dương Quang cũng là nhà cách mạng yêu nước, ông đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Pháp từ năm 1952 để ủng hộ kháng chiến, chống

chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Ông còn tham gia hoạt động bí mật trong nội thành khu Sài Gòn - Gia Định. Ngoài ra, ông cũng từng tổ chức và chỉ huy ca mổ lịch sử tách đôi cặp song sinh phức tạp và lớn tuổi nhất thế giới lúc bấy giờ, được đưa vào sách kỷ lục Guinness, bắt tay xây dựng Viện Tim TP.HCM, xây dựng Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế TP.HCM (nay là Dại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) và tham gia nhiều tổ chức xã hội, nghề nghiệp khác…

VĂN THANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI