Khánh Hòa lũ lên nhanh, nhiều nơi bị ngập sâu, Phú Yên 7 người chết và mất tích

01/12/2021 - 10:33

PNO - Do mưa lớn, nước lũ lên nhanh khiến một số khu vực ở tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn riêng Phú Yên đã có 7 người chết và mất tích.

Từ sáng 30/11 đến 6g ngày 1/12, trên khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa 24 giờ qua (từ 6g ngày 30/11 đến 6g ngày 1/12), các nơi phổ biến từ 30 - 125mm. Một số nơi có lưu lượng mưa lớn như Khánh Vĩnh 125,4mm, lưu vực Đồng Trăng 117mm, khu vực Ninh Hòa 83mm, lưu vực Cam Ranh 79mm…

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, trong đêm 30/11, trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang đã xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang đạt 11,46m trên báo động 3 là 0,46m (lúc 0g ngày 1/12); trên sông Dinh 5,72m, trên báo động 3 là 0,02m (lúc 1g ngày 1/12).

Hiện nay, nước lũ trên các sông đang giảm, tính đến 6g ngày 1/12, mực nước sông Dinh là 5,59m dưới báo động 3 là 0,11m và mực nước trên sông Cái là 9,04m, dưới báo động 2 là 0,46m.

Một khu vực bị ngập tại xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang
Một khu vực bị ngập tại xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang

Trên địa bàn tỉnh có 31 hồ chứa nước (28 hồ thủy lợi và 3 hồ thủy điện), hiện nay tổng dung tích các hồ chứa là 229 triệu m3, đạt 92% so với dung tích thiết kế. Trong đó, một số hồ chứa đã thực hiện điều tiết để hạ thấp mực nước trước thời điểm mưa lũ từ ngày 26/11 đến nay.

Huyện Khánh Sơn đã tổ chức di dời 21 hộ với 88 khẩu và TP. Nha Trang tính đến 7g ngày 1/12 đã di dời 38 hộ với 132 nhân khẩu.

Nhiều khu vực ở TP. Nha Trang bị ngập sâu khiến phương tiện đi lại khó khăn
Nhiều khu vực ở TP. Nha Trang bị ngập sâu khiến phương tiện đi lại khó khăn

Mưa lũ đã gây ngập nhiều khu vực trong tỉnh Khánh Hòa. Tại TP. Nha Trang: xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thạnh gần như các thôn bị ngập cô lập hoàn toàn, có tổng cộng 5.788 hộ với 25.323 khẩu bị ảnh hưởng; một số xã khác như Vĩnh Phương, Vĩnh Hiệp một số thôn bị cô lập hoàn toàn; xã Vĩnh Ngọc ngập cục bộ tại thôn Xuân Lạc và Xuân Lạc 1 giao thông vẫn đi được. Riêng tuyến đường 23/10 bị ngập từ Công ty ô tô Huy Tân (xã Vĩnh Hiệp) đến cầu ông Bộ, hiện nước giảm chậm, chưa lưu thông được.

Nước ngập sâu làm xe chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn đường thuộc thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Nước ngập sâu làm xe chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn đường thuộc thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khu vực huyện Diên Khánh, các điểm dân cư, các vị trí vùng trũng dọc sông Cái bị ngập lụt (bao gồm các xã Diên Đồng, Diên Thọ, Diên Lâm, Diên Điền, Diên Phú). Đồng thời khu vực đồng ruộng tại xã Diên Thạnh, Diên Lạc cũng bị ngập.

Nước vào nhà người dân tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Nước vào nhà người dân tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Khu vực thị xã Ninh Hòa, ngập một số cánh đồng Ninh Quang, Ninh Phú. Tại khu vực huyện Vạn Ninh, đường Nguyễn Huệ đoạn từ cầu Huyện đến chợ Vạn Thắng bị ngập.

Còn khu vực Khánh Sơn ngập một số cầu tràn, hiện nay mực nước trên các suối và sông Tô Hạp trên địa bàn huyện đang xuống nên giao thông đã được thông suốt.

Người dân buộc phải quay đầu xe, tìm đường khác để đi vì không thể qua khu vực ngập nước
Người dân buộc phải quay đầu xe, tìm đường khác để đi vì không thể qua khu vực ngập nước

 

Đường 23/10 ở TP. Nha Trang ngập sâu và kéo dài
Đường 23/10 ở TP. Nha Trang ngập sâu và kéo dài

 

Người dân chỉ có thể lội bộ qua đoạn đường nước để ra khu vực bên ngoài
Người dân chỉ có thể lội bộ qua đoạn đường nước để ra khu vực bên ngoài

 

Hiện nước đã rút nhưng chậm nên nhà dân khu vực hai bên đường 23/10 vẫn đang còn ngập nước
Hiện nước đã rút nhưng chậm nên nhà dân khu vực hai bên đường 23/10 vẫn đang còn ngập nước

 

Các đơn vị đã đặt biển cấm đi vào khu vực bị ngập nước ở đường 23/10, TP. Nha Trang
Các đơn vị đã đặt biển cấm đi vào khu vực bị ngập nước ở đường 23/10, TP. Nha Trang

Sạt lở một số đoạn thuộc bờ đê sông Gốc, sông Điền (huyện Vạn Ninh); kè sông Tô Hạp đoạn qua xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn).

Tại khu vực Ninh Hòa, Tỉnh lộ 1B có nhiều đoạn bị đất đá sạt lở lấp rãnh dọc, tràn ra mặt đường ước tính khoảng 194m3. Tỉnh lộ 5 tại Km0+130 nước chảy tràn mặt đường 0,4m, các phương tiện lưu thông khó khăn.

Còn ở TP. Nha Trang, huyện Khánh Vĩnh, TP. Cam Ranh, huyện Khánh Sơn trên một số tuyến đường có nhiều đoạn đất đá sạt lở lấp rãnh dọc, tràn ra mặt đường đã được đơn vị quản lý hốt dọn để đảm bảo an toàn giao thông. Riêng tại Tỉnh lộ 8B ở khu vực cầu Thác Ngựa, cầu Sông Giang một số đoạn nước ngập sâu trên 1,5m nên đơn vị quản lý đã phối hợp với địa phương rào chắn hai đầu cầu không cho lưu thông qua lại.

Nước rút tới đâu người dân tranh thủ dọn dẹp tới đó
Nước rút tới đâu người dân tranh thủ dọn dẹp tới đó

Hiện, có khoảng 800 ha lúa bị ngập nước chưa xác định được thiệt hại.

Ghi nhận vào sáng ngày 1/12, tại khu vực Cầu Hà Ra (đường 2/4, TP. Nha Trang), hai chiếc sà lan cỡ lớn đã bị cuốn trôi và đâm vào hệ thống ống thoát nước tại khu vực cầu. Tại hiện trường, hai chiếc sà lan này bị kẹt giữa hai trụ đỡ của hệ thống cấp thoát nước. Một chiếc đã húc làm gấp khúc hỏng một đường ống thoát nước. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Hai chiếc sà lan đâm vào cầu Hà Ra
Hai chiếc sà lan đâm vào hệ thống ống thoát nước ở khu vực cầu Hà Ra, TP. Nha Trang

Trước đó, tối ngày 30/11, Ban An toàn giao thông tỉnh thông tin do ảnh hưởng của thời tiết mưa to kéo dài, vào lúc 20g15 ngày 30/11 tại Km39+280 (phải tuyến) QL27C, thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (đèo Khánh Lê) xảy ra sạt lở taluy dương, đất, đá cây tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông hoàn toàn, do trời tối vì vậy khối lượng chưa chính xác ước khoảng 2.400m3.

Lực lượng chức năng đang xử lý xảy cố xảy ra trên tuyến quốc lộ 27C
Lực lượng chức năng đang xử lý xảy cố xảy ra trên tuyến quốc lộ 27C

Chi cục Quản lý đường bộ III.3 đã chỉ đạo nhà thầu bảo trì đường bộ thực hiện hốt dọn ngay khi thời tiết thuận lợi, cử công chức tham gia đảm bảo giao thông. Đồng thời, thông báo cho tỉnh Lâm Đồng và công an huyện Khánh Vĩnh để lập phương án đóng tuyến đường, phân luồng giao thông không cho các phương tiện lưu thông tuyến QL27C.

Phú Yên: Lũ làm nhiều người chết và mất tích

Sáng 1/12, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện này vẫn đang tìm kiếm 2 người mất tích do bị lũ cuốn trôi tối qua.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hải (62 tuổi, ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa) trực bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên trở về đến đoạn chợ Phú Ân (xã Hòa An) thì bị nước lũ cuốn trôi. Chủ quán Vườn Dừa ở cùng xã này bị nước cuốn trôi mắc kẹt trên cây dừa. Huyện Phú Hòa điều lực lượng đến giải cứu.

Tìm kiếm người mất tích do lũ cuốn trôi
Tìm kiếm người mất tích do lũ cuốn trôi

Bà Đỗ Thị Nở (78 tuổi, ở thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa) bước ra ngõ cũng bị nước cuốn trôi, chưa tìm thấy.

Tại huyện Tây Hòa, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Phạm Công Hóa (sinh năm 1985, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa). Ông Hóa có nhà ở gần sông Ba. Chiều 30/11, ông Hóa ra khỏi nhà thì bị nước cuốn trôi.

Tại huyện Sơn Hòa, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện, cho biết có 2 em nhỏ bị mất tích vì lật ca nô. Chiều tối qua, khi nước lũ lên nhanh, khu vực thôn Thành Hội, xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) bị ngập sâu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa ca nô đến đây để cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được 1 gia đình đang bị mắc kẹt tại đây lên ca nô. Tuy nhiên, trên đường từ thôn chạy ra ngoài, gặp lúc nước xiết, ca nô bị lật, 2 cháu bé trong cùng 1 gia đình bị nước cuốn trôi, mất tích.

Nhà ở TP Tuy Hòa ngập nước
Nhà ở TP. Tuy Hòa ngập nước

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết có đến gần 21.000 căn nhà bị ngập nước. Chính quyền các địa phương đã đưa hơn 7.000 người đi tránh lũ.

Theo nhiều người dân Phú Yên, đợt lũ này nước lớn nhanh, ngập nặng bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1993 xảy ra tại tỉnh này.

Mạnh Hoài Nam

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI