Chị Nguyễn Quỳnh Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

25/11/2021 - 19:14

PNO - Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 33 chị. Chị Nguyễn Quỳnh Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Ngày 25/11, tại TP.Nha Trang đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự đại hội có bà Bùi Thị Hòa - Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các lãnh đạo tỉnh, đại diện các ban ngành, đoàn thể và 240 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 33 chị. Chị Nguyễn Quỳnh Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa. Các chị Nguyễn Hoàng Vân Hạ, Phan Thị Hòa Bình tái đắc cử Phó chủ tịch Hội.

Đại hội đã bầu 13 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khóa mới ra mắt
Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khóa mới ra mắt

Nhân dịp  này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 4 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi” nhiệm kỳ 2017 - 2022, tặng 500 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng tặng bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Bùi Thị Hòa - Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng tranh biểu trưng đại hội cho Hội và quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Khánh Hòa
Bà Bùi Thị Hòa - Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (bìa phải) tặng tranh biểu trưng đại hội và trao tặng 500 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Khánh Hòa

Được biết, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 2.300 hoạt động, thu hút 851.523 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, đạt 138% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, có các hoạt động có sức lan tỏa rộng như chuỗi sự kiện “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”, tuần lễ “Áo dài Việt Nam”, chương trình “Vì nụ cười phụ nữ”, Lễ hội áo dài “Sắc màu của Biển”… Bên cạnh đó, đã có 3.623 gương điển hình phụ nữ, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực được tuyên truyền và nhân rộng, đạt 226% chỉ tiêu đề ra.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động, đóng góp thiết thực với các chương trình “Rau xanh nghĩa tình”, “Giọt sữa yêu thương ”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Tiếp sức tuyến đầu chống dịch”; duy trì và thành lập tổ “Phản ứng nhanh”, tổ “Phụ nữ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19” tại các chợ; nấu hơn 120.000 suất cơm và các loại nước dinh dưỡng cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch; gần 150.000 đơn “đi chợ hộ” cho dân…

Nhiệm kỳ qua, 139 cơ sở Hội tổ chức 850 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng; thành lập, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt 235 câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 62 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; vận động hơn 21,520 tỷ đồng để thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, người neo đơn, phụ nữ và trẻ em khuyết tật…; xây dựng mới 254 nhà và sửa chữa 205 nhà trao tặng cho 459 phụ nữ nghèo, khuyết tật, đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị gần 18,6 tỷ đồng.

Đến cuối nhiệm kỳ, Hội đã giúp cho 68.569 lượt hộ phụ nữ nghèo, đã có 14.077 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo, góp phần vào tỷ lệ giảm nghèo 1,5 - 2%/năm của tỉnh.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI