Khách hàng bị đánh vì chê giá khẩu trang quá mắc

29/01/2020 - 16:45

PNO - Tại Trung Quốc, một khách hàng đã bị nhân viên quầy thuốc đánh vì chê giá khẩu trang quá cao.

 

Người dân đeo khẩu trang gần một trạm xe điện tại Bắc Kinh AFP
Người dân đeo khẩu trang gần một trạm xe điện tại Bắc Kinh - Ảnh: AFP

Trước tình trạng dịch viêm phổi do virus Corona (virus 2019 nCoV) lan nhanh, nhiều người dân Trung Quốc tìm mua khẩu trang dự phòng.

Thế nhưng, một khách hàng đã bị nhân viên quầy thuốc đấm vào mặt vì than phiền cửa hàng "thổi" giá khẩu trang giữa dịch viêm phổi Vũ Hán. Vụ việc diễn ra ở thị xã Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Theo clip được khách hàng ghi lại, khách hàng than phiền giá khẩu trang quá đắt và nhắc nhân viên quầy thuốc rằng chính phủ đã ra quy định cấm tăng giá khẩu trang giữa dịch viêm phổi Vũ Hán. Hai bên đã đôi co với nhau. Sau đó, nhân viên quầy thuốc yêu cầu khách hàng "cút đi" và đấm vào mặt anh.

Nhà chức trách thị xã Đông Cảng cho biết sẽ xử phạt hành chính đối với quầy thuốc. Còn nam nhân viên hành hung khách hàng đã bị cảnh sát bắt giam.

Hai nhân viên nhà thuốc đánh khách hàng
Hai nhân viên nhà thuốc đánh khách hàng

Trong một diễn biến liên quan đến khẩu trang, ngày 29/1 cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh ra thông báo đã xử phạt 3 triệu nhân dân tệ  (khoảng 10 tỉ đồng) với nhà  thuốc Jimin Kangtai vì tăng giá khẩu trang N95 lên gần 6 lần, từ 143 tệ/hộp lên 850 tệ/hộp.

Tuần trước, một hiệu thuốc ở thủ phủ Hohhot của khu tự trị Nội Mông cũng bị chỉ trích vì tăng giá khẩu trang từ 20 nhân dân tệ (2,8 USD) lên 48 nhân dân tệ (6,9 USD).

C.Ly (Theo Shanghaiist, AAP) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI