Khách du lịch nước ngoài loay hoay tìm chỗ giải trí khi Hà Nội đóng cửa quán bar, vũ trường...

15/03/2020 - 23:01

PNO - Các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường... tại Hà Nội đã dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 khiến khách du lịch ngỡ ngàng, loay hoay tìm chỗ vui chơi, giải trí.

Tối ngày 15/3, sau 1 ngày thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc
Tối Chủ nhật 15/3, sau 1 ngày thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động của các di tích, quán bar, vũ trường, karaoke... trên địa bàn, khu vực trung tâm Hà Nội trở nên vắng vẻ. Khu phố Nhà Thờ vốn đông đúc nay chỉ vài người qua lại.

 

Đây là biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi diễn biến của dịch bệnh đang phát triển theo chiều hướng xấu. Quyết định này được Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đưa ra trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh viêm phổi cấp của TP. Hà Nội.
Quyết định đóng cửa các quán bar, vũ trường, karaoke, khu vui chơi giải trí của UBND TP. Hà Nội nhằm phòng, chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh. 

 

Đặc biệt là khu phố Tây Tạ Hiện vốn đông đúc vào những ngày cuối tuần. Nhưng vào thời điểm 7h30 tối ngày hôm nay, khu vực này không có một bóng xe, chỉ có vài người đi bộ trải nghiệm khung cảnh chỉ có thể thấy vào ngày mùng 1 Tết của Hà Nội.
Khu "phố Tây" Tạ Hiện vốn đông đúc vào những ngày cuối tuần. Nhưng vào thời điểm 7g30 tối nay chỉ có vài người đi bộ trải nghiệm khung cảnh vắng vẻ chỉ có thể thấy vào ngày mùng 1 Tết của Hà Nội.

 

Hàng trăm hàng quán phải đóng cửa theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội khiến khu phố nhộn nhịp này chìm vào im lặng.
Hàng trăm hàng quán đóng cửa theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội khiến khu phố nhộn nhịp này chìm vào im lặng.

 

Thông báo tạm dừng hoạt động vì COVID-19 của một quán bia trên phố Tạ Hiện.
Thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 14/3 vì COVID-19 của một quán bia trên phố Tạ Hiện.

 

Những ngôi nhà khóa cửa làm các du khách không nhận ra đây là khu phố Tây sôi động của Hà Nội.
Những ngôi nhà khóa cửa làm du khách không thể nhận ra đây là khu "phố Tây" sôi động của Hà Nội.

 

Chẳng mấy khi có cơ hội được ngồi giữa ngã tư để chụp ảnh.
Người dân, du khách hiếm khi có cơ hội ngồi giữa ngã tư để chụp ảnh như bây giờ.

 

Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảng khắc này.
Một số người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc vắng lặng của Hà Nội.

 

Việc này cũng gây khó cho các vị khách du lịch còn ở Việt Nam. Nhiều người loay hoay không biết tìm chỗ giải trí ở đâu khi tất cả các quán bar, pub trong phố cổ đều đóng cửa.
Những người khách du lịch loay hoay không biết tìm chỗ giải trí ở đâu khi tất cả các quán bar, beer club trong phố cổ đều đóng cửa. Một số người dành thời gian đi dạo phố cổ hoặc ngồi nghỉ ở những quán nước ép hoa quả ven đường.

 

Hai vị khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ khi các hàng quán của Tạ Hiện đóng cửa.
Hai vị khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ khi các hàng quán của Tạ Hiện đóng cửa.

 

Phố Đào Duy Từ bên cạnh đó cũng vắng vẻ không kém.
Phố Đào Duy Từ bên cạnh đó cũng vắng vẻ.

 

Người bán hàng rong tỏ ra chán nản trong khung cảnh đìu hiu của Hà Nội.
Một người bán hàng rong dừng chân trong khung cảnh đìu hiu của Hà Nội.

An Vũ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Cà phê sữa 15-03-2020 23:38:49

    Bảo họ về nước họ mà tìm chỗ giải trí. Trong tinh hình cả thế giới căng mình chống dịch như thế này ai ở đâu nên ở yên đó đi. Du lịch thì lúc nào đi mà chả được. Giữ được sức khoẻ trước rồi còn cả đời để đi mà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI