Bến Tre cán mốc 100 ca COVID-19, thay đổi phương thức hoạt động Siêu thị 0 đồng

15/07/2021 - 18:43

PNO - Tỉnh Bến Tre chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cách ly điều trị cho khoảng 1.000 người và có sự chuẩn bị xa hơn...

Ngày 15/7, UBND tỉnh Bến Tre cho biết, địa phương này sẽ triển khai áp dụng Chỉ thị số 16/CT-Ttg cho toàn huyện Ba Tri, Bình Đại và Chỉ thị số 15/CT-Ttg đối với toàn TP. Bến Tre.

Thời gian từ 0g ngày 16/7 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Hỗ trợ người khó khăn do dịch bệnh COVID-19
Hỗ trợ người khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Theo ngành chức năng, mặc dù trên địa bàn TP. Bến Tre có ca dương tính ít, nhưng yếu tố phức tạp, lây lan là rất cao. Tính từ ngày 3/7 (ngày phát hiện ca mắc đầu tiên trong đợt dịch thứ 4) đến nay, Bến Tre ghi nhận các bệnh nhân COVID-19 xảy ra tại nhiều địa phương, trong đó hai huyện Ba Tri và Bình Đại có số ca mắc nhiều nhất.

Tính đến ngày 15/7, tỉnh Bến Tre ghi nhận tổng cộng 102 ca nhiễm COVID-19.

Siêu thị 0 đồng không phát trực tiếp nhu yếu phẩm tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi mà sẽ phân phối cho từng địa phương
Siêu thị 0 đồng không phát trực tiếp nhu yếu phẩm mà sẽ phân phối cho từng địa phương

Do diễn biến tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam chỉ đạo, khi triển khai áp dụng Chỉ thị nêu trên, phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc để đạt hiệu quả. Đồng thời, quản lý chặt chẽ đối với các bệnh nhân F1 đặc biệt như: tai biến, bệnh nặng, phụ nữ mang thai cho cách ly tại nhà...

Cùng với đó, UBND tỉnh Bến Tre thống nhất với Sở Y tế chuyển đổi công năng Bệnh viện Trần Văn An làm bệnh viện dã chiến thứ 2 của tỉnh (500 giường) cùng một số địa điểm dã chiến dự kiến khác. Đồng thời, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cách ly điều trị cho khoảng 1.000 người và có sự chuẩn bị xa hơn. Cần quan tâm nguồn lực con người, trang thiết bị y tế để sẵn sàng khi cần đến.

Các địa phương chọn các trường học đủ điều kiện để phục vụ cách ly F1 (chú ý đảm bảo vệ sinh ở khu cách ly). Khuyến khích các huyện chọn điểm để cách ly tại nhà với đủ điều kiện (đã thí điểm tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri). Quản lý chặt chẽ đối tượng cách ly tại nhà; phát huy đội ngũ y tế cộng đồng, phát huy vai trò cơ sở, lấy cơ sở làm pháo đài phòng chống dịch COVID-19.

Người dân Bến Tre hỗ trợ nhu yếu phẩm về TPHCM hỗ trợ chống dịch
Người dân Bến Tre hỗ trợ nhu yếu phẩm về TPHCM hỗ trợ chống dịch

Một diễn biến có liên quan, ngày 15/7, Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, từ 15/7, chuyển đổi hình thức hoạt động Siêu thị 0 đồng hỗ trợ người khó khăn do diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, Siêu thị 0 đồng không phát trực tiếp nhu yếu phẩm tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi mà sẽ phân phối cho từng địa phương theo số lượng đăng ký hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, neo đơn, khó khăn…

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI