Hung thủ vụ “xác chết trên đồi thông” khai nhận giết thêm 2 người

27/09/2015 - 14:37

PNO - Năm 2012, Huy đã sát hại vợ chồng người bạn thân rồi phi tang trót lọt nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/9, công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương tiến hành khai quật nhiều vị trí mà đối tượng Kim Quốc Huy (27 tuổi) khai nhận đã từng sát hại vợ chồng người bạn thân rồi phi tang vào năm 2012.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, khoảng 18h, ngày 4/3/2012, Huy đến nhà vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh cùng sinh năm 1984, ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) ăn cơm tối.

Hung thu vu “xac chet tren doi thong” khai nhan giet them 2 nguoi
Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành khai quật tử thi theo lời khai của Huy.

Sau khi ăn xong, nhân lúc anh Bình đi ra phía sau nhà, Huy đi theo và dùng rựa chém vào gáy anh Bình, vứt xác xuống hầm phốt sâu phía sau nhà.

Sau đó, Huy vào nhà và dùng dao Thái lan đâm nhiều nhát vào người vợ. Để phi tang dấu vết, phía trên hai xác nạn nhân, Huy còn ném gạch đá, rác để che giấu.

Lực lượng chức năng đưa đối tương Huy đến hiện trường, tìm được 4 hố sâu hơn 13m, trong đó có một hố được xác định là có chôn thi thể nạn nhân.

Hung thu vu “xac chet tren doi thong” khai nhan giet them 2 nguoi
Chân dung đối tượng Kim Quốc Huy.

Ngày 2/9, Huy bị công an Lâm Đồng bắt khẩn cấp vì tội sát hại anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để cướp chiếc xe ô tô Inova (7 chỗ ngồi) rồi chôn thi thể nạn nhân tại đồi thông cạnh Tỉnh lộ 725 ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm). 

Được biết, cách đây vài tháng, Huy cùng vợ là chị V.T.T từ Đắk Lắk qua thuê nhà trọ ở đường Tuệ Tĩnh phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) để ở. Hiện, Huy không có việc làm, vợ làm công nhân ở một xí nghiệp may tại TP Bảo Lộc.

Chi Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI