Huế, Trà Vinh khởi tố người làm lây lan dịch COVID-19, Cần Thơ tạm giữ 2 thanh niên né chốt kiểm dịch

15/07/2021 - 12:55

PNO - Ngày 15/7, Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) và Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Cùng ngày, Công an TP. Cần Thơ đã phát thông báo về việc tạm giữ hình sự 2 thanh niên điều khiển phương tiện giao thông né chốt kiểm dịch sau đó rút dao tấn công cảnh sát giao thông.

Trước đó, vào tối 29/6 ông N.A.T. (sinh năm 1969, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, sống cùng vợ tại phường Phổ Thạnh, TX. Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển ô tô tải BKS UN-4066 từ TP. Đà Nẵng chở hàng ra các tỉnh phía Bắc. Khi vào địa bàn Thừa Thiên - Huế, ông T. khai báo y tế tại Trạm kiểm soát y tế số 6 đóng tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Chợ Nước Ngọt xã Lộc Thủy nơi có ca nghi nhiễm CCOVID-19 liên quan mẹ con bệnh nhân bệnh nhân 19752 và 29834 được phát hiện ngày 13/7
Chợ Nước Ngọt xã Lộc Thủy nơi có ca nghi nhiễm CCOVID-19 liên quan mẹ con bệnh nhân bệnh nhân 19.752 và 29.834 được phát hiện ngày 13/7

Tại đây, ông T. khai là sẽ đi xe đi thẳng ra Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và cam kết không dừng xe lại bất kỳ địa điểm nào ở Thừa Thiên - Huế. Lực lực lượng chức năng cấp phù hiệu màu vàng. Với phù hiệu này, ông T. chỉ được đi ngang qua tỉnh Thừa Thiên - Huế, không được dừng đón, trả khách/hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Thế nhưng, khi đến thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) ông T. đã dừng xe và ở lại qua đêm tại nhà bà N.T.N., đến chiều ngày 30/6, ông T. mới lái xe đi khỏi Thừa Thiên - Huế. Trong thời gian ở lại xã Lộc Thủy, ông T. đã đến nhiều như: đi chợ, đi uống cà phê, đi đến cửa hàng điện máy...

Phun thuốc khử khủng tại thôn Phước Hưng xã Lộc Thủy
Phun thuốc khử khủng tại thôn Phước Hưng xã Lộc Thủy

Ngày 3/7, trên đường vào lại Quảng Ngãi, ông T. hay tin vợ mình dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, ông đã chủ động báo với trạm kiểm soát dịch tại cửa ngõ Đà Nẵng, được TP. Đà Nẵng tạo điều kiện trở lại Quảng Ngãi để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly điều trị khi phát hiện dương tính (bệnh nhân19.601).

Tiếp đó, ngày 4/7, CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bệnh viện Trung ương Huế làm xét nghiệm đối với bà N.T.N. bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (mã bệnh nhân 19.572).

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn xã Lộc Thủy đã xác định thêm 3 ca nhiễm có liên quan đến bệnh nhân19.572, đó là bệnh nhân 34.505, 34.506, 35.411; UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Đến ngày 13/7, toàn xã Lộc Thủy đã thực hiện lệnh lệnh giãn cách xã hội  theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phong tỏa các thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, An Bàng và Thủy để phòng dịch COVID-19, đến khi có thông báo mới.

Ngày 15/7, Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang). 

Theo kết quả điều tra, ngày 4/7, vợ chồng bà V.T.B.H (ngụ xã Hiệp Mỹ Đông) làm nghề mua bán thủy sản di chuyển từ chợ Bình Điền TPHCM về tỉnh Trà Vinh. 

Hai vợ chồng này trở về địa phương nhưng không khai báo y tế và sau đó tiếp xúc với người thân trong gia đình, bạn hàng thu mua tôm ở nhiều nơi.

Công an địa phương phát hiện và yêu cầu đôi vợ chồng trên đến trạm y tế khai báo theo quy định đồng thời làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2. Kết quả, người vợ dương tính với SARS-CoV-2, đã được cách ly, điều trị.

Ngành y tế tỉnh Trà Vinh truy vết được 34 trường hợp F1 và 177 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh trên. Trong đó, 2 ca F1 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/7. 

Đây là vụ án thứ hai liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại Trà Vinh. Một ngày trước đó, 14/7, Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) cũng đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, liên quan đến một thanh niên trở về từ chợ Bình Điền nhưng khai báo y tế gian dối sau đó lây nhiễm cho người khác. 

 
Hai nam thanh niên đi ngược chiều, né chốt kiểm dịch, rút dao tấn công cảnh sát ở TP. Cần Thơ
2 nam thanh niên đi ngược chiều, né chốt kiểm dịch sau đó rút dao tấn công cảnh sát ở TP. Cần Thơ

Cùng ngày, Công an TP. Cần Thơ đã phát thông báo về việc tạm giữ hình sự 2 thanh niên điều khiển phương tiện giao thông né chốt kiểm dịch sau đó rút dao tấn công cảnh sát giao thông.

Hai đối tượng là Phạm Nhật Quang (23 tuổi, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Tài (23 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) bị tạm giữ để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra, sáng 13/7, Tài điều khiển xe gắn máy chở Quang chạy ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Cái Cui (quận Cái Răng) về trung tâm TP. Cần Thơ nhằm tránh né chốt kiểm soát dịch.

Khi đến khu vực Phú Thạnh (phường Tân Phú, quận Cái Răng), 2 thanh niên trên bị trung úy Huỳnh Minh Đức (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Cái Răng) đang trực tại chốt kiểm soát phát hiện nên yêu cầu dừng xe, khai báo y tế. Tài không chấp hành còn tăng ga bỏ chạy vào hướng đường dân sinh gần chốt kiểm soát.

Trung úy Đức dùng môtô chuyên dụng đuổi theo khoảng 2km và ép được xe của Tài. Khi trung úy Đức khống chế đưa Quang về chốt thì thanh niên này móc dao găm trong người chống trả nhưng bị rơi xuống đất.

Lúc này, Tài lấy dao bầu để phía trước xe gắn máy ra đe dọa tấn công trung úy Đức để giải vây cho Quang. Người dân địa phương đã đến hỗ trợ trung úy Đức, Quang và Tài bỏ chạy về hướng phường Phú Thứ (quận Cái Răng) nhưng bị công an phường bắt giữ sau đó.

Cũng tại TP. Cần Thơ, ngành chức năng vừa xử phạt, giáo dục 4 đối tượng bịa đặt thông tin về dịch bệnh COVID-19.

Sở Thông tin - Truyền thông TP. Cần Thơ đã phối hợp cùng phòng chuyên môn Công an TP. Cần Thơ mời Tô Thùy D. (ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Trương Thị Tú Q. (cùng 31 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đến trụ sở làm việc về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 13/7, D. dùng tài khoản Facebook có tên “Quangvu To” đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trong Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ).

Ngày 14/7, Q. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên “TiTi Quyen” đăng nội dung bịa đặt, sai sự thật liên quan đến ca mắc COVID-19 tại chợ Tân An (quận Ninh Kiều) đã chết.

Theo cơ quan chức năng, cả 2 dòng trạng thái của D. và Q. thu hút nhiều lượt người xem, bình luận, chia sẻ… gây ảnh hưởng tiêu cực, tâm lý hoang mang trong dư luận và xã hội tại TP. Cần Thơ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Cần Thơ xác nhận, trong ngày 13/7 trên địa bàn quận Bình Thủy không phát sinh ca mắc COVID-19 mới và TP. Cần Thơ chưa có ca mắc COVID-19 tử vong. Việc D. và Q. trực tiếp đăng bài viết đưa thông tin có ca dương tính là không có căn cứ, sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố.

 

Đông Phong - Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI