Hợp tác phát triển nông nghiệp thông minh ở đồng bằng sông Cửu Long

09/09/2025 - 21:07

PNO - Chiều 9/9, Đại học Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn CT Group tổ chức hội thảo khoa học “Bản sao số quốc gia - đột phá công nghệ cho nông nghiệp thông minh đồng bằng sông Cửu Long”. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cùng lãnh đạo Quân khu 9, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cùng tham dự.

Đại học Cần Thơ và Tập đoàn CT Group đã ký kết về thỏa thuận Trung tâm UAV kết hợp robot nông nghiệp và trường đào tạo phi công UAV - Ảnh: CT Group
Đại học Cần Thơ và Tập đoàn CT Group đã ký kết về thỏa thuận Trung tâm UAV kết hợp robot nông nghiệp và trường đào tạo phi công UAV - Ảnh: CT Group

Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group - cho biết, từ những năm tập đoàn mới thành lập, công việc đầu tiên là xây dựng công ty xuất khẩu sản phẩm về dừa lớn nhất Việt Nam ở Mỏ Cày (Vĩnh Long) đồng thời tham gia xuất khẩu gạo sang thị trường Đông Âu, cùng nhiều hoạt động khác.

Tập đoàn luôn trăn trở khi ĐBSCL còn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của mình. Với nguồn nước dồi dào, vùng ĐBSCL thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp và nơi đây được xem như là trung tâm nông nghiệp của khu vực ASEAN. Tuy ĐBSCL có nhiều thuận lợi, nhưng người dân ở đây vẫn chưa thực sự giàu có trên chính quê hương của mình và phải đi làm thuê ở miền Đông cùng nhiều nơi khác.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở vấn đề chiến lược phát triển, thể chế và công nghệ. Hãy nhìn những cánh đồng không người, những nhà máy không đèn của Trung Quốc. Nếu làm đúng thì ĐBSCL hoàn toàn có thể trở thành đồng bằng số 1 của thế giới. Do đó, chuyển đổi số toàn diện chính là ngòi nổ kích hoạt, trong đó nông nghiệp cũng là ngành hưởng lợi.

Các nhà chuyên môn cùng tọa đàm, thảo luận tại hội thảo - Ảnh: CT Group
Các nhà chuyên môn cùng tọa đàm, thảo luận tại hội thảo - Ảnh: CT Group

PGS, TS Trần Trung Tính - Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ - nhấn mạnh, từ lâu ĐBSCL đã khẳng định vị trí chiến lược của mình khi trở thành một trong những đồng bằng quan trọng sản xuất nông nghiệp. Đây là nơi đóng góp tích cực cho Việt Nam vươn lên đứng tốp đầu trong xuất khẩu gạo, trái cây, thủy sản. Tuy nhiên, ĐBSCL đang đối diện những thách thức về biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn diễn biến ngày càng phức tạp, cùng tình trạng đất đai suy thoái trong quá trình canh tác.

Mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn đủ sức để đáp ứng yêu cầu cấp bách về an ninh lương thực, phát triển bền vững và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là tính cạnh tranh với các nước láng giềng.

Trong bối cảnh này, việc phát triển nông nghiệp thông minh không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là giải pháp chiến lược để đảm bảo nguồn cung lương thực an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây chính là con đường tất yếu để ĐBSCL phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Huỳnh Thành Đạt - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhận định, Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của vùng ĐBSCL, còn CT Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, đã khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Tập đoàn này đã ghi dấu một cột mốc rất quan trọng khi ký kết hợp đồng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái UAV hạng nặng sang Hàn Quốc.

Vì vậy, việc Đại học Cần Thơ và Tập đoàn CT Group cùng hợp tác phát triển nông nghiệp thông minh ở ĐBSCL là rất tốt. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tập đoàn CT Group chính là điển hình cho tinh thần doanh nghiệp triển vọng.

“Việc kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, năng động, hiệu quả, là động lực và là yêu cầu bức thiết. Trong hệ sinh thái ấy, sự liên kết chặt chẽ với nhà trường, nơi đào tạo nguồn nhân lực và doanh nghiệp - lực lượng nòng cốt, tiên phong trong hoạt động đổi mới sáng tạo, trong thương mại hóa công nghệ, hỗ trợ nhà trường, giữ vai trò vô cùng quan trọng.

Đây chính là nhân tố tạo nên sự đột phá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hình thành cácmô hình sản xuất thông minh, xanh, tuần hoàn và bền vững. Vì vậy, hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là diễn đàn khoa học để chia sẻ tri thức, mà còn là nơi kết nối nhà trường với doanh nghiệp” - ông Huỳnh Thành Đạt nói.

Đại học Cần Thơ và Tập đoàn CT Group đã ký kết về thỏa thuận dự án học bổng “ươm mầm trạng nguyên 4.0 cho học sinh nghèo các tỉnh ĐBSCL - Ảnh: CT Group
Đại học Cần Thơ và Tập đoàn CT Group đã ký kết về thỏa thuận dự án học bổng “ươm mầm trạng nguyên 4.0" cho học sinh nghèo các tỉnh ĐBSCL - Ảnh: CT Group

Dịp này, Đại học Cần Thơ và Tập đoàn CT Group đã ký kết về thỏa thuận Trung tâm UAV kết hợp robot nông nghiệp và trường đào tạo phi công UAV; hợp tác đào tạo về đóng gói tiên tiến ngành bán dẫn; hợp tác về phát triển tín chỉ carbon cho ĐBSCL; dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng công nghệ AI giữa CT Innovation Hub 4.0 (thành viên Tập đoàn CT Group) và Đại học Cần Thơ; cùng dự án học bổng “ươm mầm trạng nguyên 4.0" cho học sinh nghèo các tỉnh ĐBSCL và cho sinh viên nghèo Đại học Cần Thơ…

Huỳnh Trọng

Nguồn: CT Group

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI