Hơn 60 tài xế đình công vì cho rằng lãnh đạo o ép

13/11/2014 - 17:14

PNO - PNO - Hơn 60 tài xế taxi ở tỉnh Sóc Trăng kéo nhau đình công vì bức xúc về quy định thưởng phạt của công ty cũng như việc nhân viên không được ký hợp đồng lao động, không có công đoàn cơ sở, lãnh đạo xử ép nhân viên…

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 13/11, tin từ Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang tiến hành làm rõ nguyên nhân khiến hơn 60 tài xế của Công ty cổ phần Đỗ Gia (có địa chỉ tại số C 99 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP. Sóc Trăng, do ông Đỗ Hiếu Đạo, ngụ TP. Cần Thơ làm chủ) đình công.

Hon 60 tai xe dinh cong vi cho rang lanh dao o ep

Tài xế Công ty Đỗ Gia đình công.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân khiến các tài xế đồng loạt đình công là do có nhiều bức xúc đối với lãnh đạo công ty mà cụ thể là giám đốc Đỗ Hiếu Đạo. Trong đó, bức xúc nhất là việc công ty có tổng cộng hơn 70 tài xế và nhân viên nhưng hầu hết không được ký hợp đồng lao động dù đã làm việc hơn một năm qua; quy định thưởng phạt không công bằng; xử lý ép nhân viên, công ty không có công đoàn cơ sở…

Tiếp xúc với phóng viên, một tài xế bức xúc nói: “Khi mới thành lập, dù thu nhập của tài xế chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng nhưng cũng có thể gọi là tạm sống được. Nhưng gần đây, không biết ông Đạo nghĩ thế nào mà đưa ra cách tính mới khiến thu nhập của những tài xế taxi 7 chỗ ngồi như tôi chỉ còn từ 3 - 4 triệu đồng/tháng”.

Điều đáng nói là giám đốc công ty này còn đưa ra quy định xe hư do lỗi kỹ thuật thì tài xế phải tự móc tiền túi ra sửa, dùng vòi nước công ty rửa xe sẽ bị phạt 500.000 đồng và bị cắt ca làm việc 2 ngày…

Theo các tài xế, lãnh đạo công ty này đối xử với nhân viên theo cách hết sức cá nhân, chỉ biết lợi ích riêng gây bức xúc cho tài xế và hành khách. Cụ thể, khi xăng dầu lên giá thì cước vận chuyển tăng, khi xăng dầu giảm giá thì cước vận chuyển vẫn giữ nguyên, nhưng công ty lại cắt giảm phần trăm doanh thu của tài xế. Ngoài ra, vào các ngày lễ tết, nhân viên và tài xế đều làm việc 24/24 giờ nhưng không được hưởng chế độ làm thêm giờ…

Mới đây, vị giám đốc công ty này còn làm chuyện gây sức ép đối với một tài xế. Theo đó, do giám đốc và một vị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng có mối quan hệ khá thân nên vị lãnh đạo này đi taxi không phải tốn tiền. Có lần, vị lãnh đạo kêu taxi đi công việc riêng, nhưng do thấy tài xế chờ quá lâu nên đã rộng rãi tặng riêng cho tài xế 500.000 đồng. Không biết vì sao mà thông tin này lọt đến tai ông Đạo nên ông đã kêu tài xế này lên trách móc, chửi bới, cắt ca làm việc 3 ngày, đồng thời thu lại 500,000 đồng nói trên để sung vào quỹ của công ty.

Đễ làm rõ thông tin, sáng ngày 13/11, phóng viên đã đến trụ sở xin gặp lãnh đạo công ty tìm hiểu, nhưng một nhân viên văn phòng nói: “Giám đốc công ty không có mặt ở đơn vị”.

Được biết, công ty này đã hoạt động hơn một năm qua nhưng không có tổ chức công đoàn cơ sở. Vì vậy, có nhiều mâu thuẫn gây gắt giữa lãnh đạo và nhân viên, tài xế nhưng không có ai ra mặt giải quyết, bênh vực quyền lợi cho người lao động.

MỸ LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI