Hơn 500 phụ nữ được tặng quà và tư vấn chăm sóc sức khoẻ miễn phí

12/03/2024 - 16:51

PNO - Sáng 12/3, tại Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức (TPHCM) đã diễn ra Ngày hội Phụ nữ Thủ Đức khỏe đẹp – hạnh phúc và yêu thương.

Ngày hội mang thông điệp: “Hãy yêu thương và chia sẻ để tìm thấy cho mình và những người quanh ta thật nhiều giây phút hạnh phúc đích thực”, do Hội LHPN TP Thủ Đức phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo Trang Vàng Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Vịnh (bìa phải), ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức vui khi được sở hữu bộ áo dài ưng ý.
Bà Nguyễn Thị Vịnh (bìa phải), ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức cảm thấy rất vui khi được sở hữu bộ áo dài ưng ý.
Cán bộ Hội LHPN TP Thủ Đức sắp xếp áo dài để chia sẻ cho chị em. Gian hàng gồm hơn 500 bộ áo dài này được Hội LHPN và Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức mở. Toàn bộ áo dài do giáo viên các trường học trên địa bàn ủng hộ.
Cán bộ Hội LHPN TP Thủ Đức sắp xếp áo dài để chia sẻ cho chị em. Gian hàng gồm hơn 500 bộ áo dài này được Hội LHPN và Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức mở. Toàn bộ áo dài do giáo viên các trường học trên địa bàn ủng hộ.

Có mặt từ sớm, bà Nguyễn Thị Vịnh, ở khu phố 2, phường Bình Thọ rất vui khi thấy gian hàng áo dài đầy màu sắc với hàng trăm bộ đã được sắp xếp cẩn thận theo từng kích cỡ, độ tuổi, cho mọi người thoải mái lựa chọn.

Nhờ cán bộ hội hỗ trợ, bà tìm được 2 bộ áo dài vừa vặn, một bộ màu xanh thêu hoạ tiết hoa lá và một bộ hoa văn thổ cẩm.

“Kinh tế gia đình khó khăn nên tôi không sắm gì cho mình. Mà, tôi thích áo dài lắm. Thiệt mừng khi được nhận món quà ý nghĩa này, tôi để dành mặc đi lễ nhà thờ và tham gia các ngày hội với chị em trong phường”, bà Vịnh thổ lộ.

Các cô, các dì được đo đường huyết và khám mắt.
Các cô, các dì được đo đường huyết và khám mắt.

Tại một góc khác, bà Dương Thị Mỹ Hạnh, ở phường Tăng Nhơn Phú B nói với bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức rằng dạo gần đây mắt trái của bà bị mờ, đau và hay nhìn thấy quầng sáng như cầu vồng.

Ngay lập tức, bà được hướng dẫn lại khu vực đo nhãn áp, kiểm tra thần kinh thị giác. Sau gần 15 phút, bà Hạnh bước ra ngoài với gương mặt đã bớt lo lắng.

Bà chia sẻ: “Bác sĩ chẩn đoán tôi bị cườm, cần phải phẫu thuật, nhưng không có gì quá nguy hiểm. Bữa giờ tôi cứ thấp thỏm”.

Trong ngày hội, ban tổ chức còn tặng 34 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong ngày hội, ban tổ chức còn tặng 34 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Gian hàng áo dài và khám mắt là 2 trong số nhiều hoạt động thiết thực diễn ra tại ngày hội. Ở đây, hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ TP Thủ Đức đã cùng đồng diễn áo dài trong không khí vui vẻ, sôi nổi.

Tiếp đó, hơn 500 chị em được đo đường huyết, khám mắt, tư vấn chế độ dinh dưỡng theo độ tuổi, cách chăm sóc và bảo vệ răng miệng, thông tin sức khoẻ phụ khoa…

Bác sĩ CKI. Trần Thị Minh Nguyệt – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TPHCM – chia sẻ cách bảo vệ sức khoẻ cho người cao tuổi.
Bác sĩ CKI. Trần Thị Minh Nguyệt – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TPHCM – chia sẻ cách bảo vệ sức khoẻ cho người cao tuổi.

Bác sĩ CKI. Trần Thị Minh Nguyệt – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TPHCM – cũng có buổi nói chuyện với các cô, các dì về những vấn đề sức khoẻ và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

Theo bác sĩ Nguyệt, một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi là đái tháo đường, loãng xương, sa sút trí tuệ, tăng huyết áp, suy dinh dưỡng và các bệnh về hô hấp.

Bà lưu ý, từ tuổi 40, phụ nữ đã bắt đầu loãng xương, có hiện tượng thoái hoá, khô khớp. Riêng tăng huyết áp, nếu không được điều trị và kiểm soát tốt có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, như đột quỵ não, sa sút trí tuệ, suy tim, nhồi máu cơ tim, xuất huyết võng mạc…

Vì vậy, để bảo vệ sức khoẻ, mọi người cần duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp (giảm bột đường, giảm chất béo, hạn chế muối, không giảm chất đạm).

Ngoài ra ta cũng cần luyện tập thể dục thể thao khoảng 30 phút mỗi ngày. Nên chọn môn nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương khớp và xương, chẳng hạn tập dưỡng sinh, đi bộ, đạp xe đạp..., và khám sức khoẻ định kỳ 6 tháng – 1 năm/lần.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI