Hơn 400 phụ nữ quận Tân Phú về thắp hương Má Nguyễn Thị Rành

23/11/2019 - 07:35

PNO - Hôm qua, 22/11, tại Nhà Tưởng niệm Má Nguyễn Thị Rành, Anh hùng lực Lượng Vũ trang Nhân dân, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, hơn 400 cán bộ hội viên phụ nữ quận Tân Phú đã thắp hương tưởng nhớ.

Các dì, chị đã tìm hiểu về cuộc đời và những hy sinh của “Má Tám Rành”. Trong những năm chiến tranh, Má là người chí cốt với cách mạng, quyết không vào ấp chiến lược của địch, chịu đựng cảnh “bom bầy”, “pháo chụp” để cùng nhân dân Củ Chi chiến đấu và phục vụ kháng chiến, nuôi dưỡng các cán bộ chiến sĩ, du kích địa phương và chỉ vẽ cho con, cháu đánh giặc. 

Hon 400 phu nu quan Tan Phu ve thap huong Ma Nguyen Thi Ranh
 

Các dì, chị đã tìm hiểu về cuộc đời và những hy sinh của “Má Tám Rành”. Trong những năm chiến tranh, Má là người chí cốt với cách mạng, quyết không vào ấp chiến lược của địch, chịu đựng cảnh “bom bầy”, “pháo chụp” để cùng nhân dân Củ Chi chiến đấu và phục vụ kháng chiến, nuôi dưỡng các cán bộ chiến sĩ, du kích địa phương và chỉ vẽ cho con, cháu đánh giặc. 

Hon 400 phu nu quan Tan Phu ve thap huong Ma Nguyen Thi Ranh
 

Gia đình Má Rành bốn đời đánh giặc qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cống hiến cho Tổ quốc 8 người con trai và 2 người cháu.

Hội LHPN quận Tân Phú còn tổ chức tham quan học tập mô hình trồng nông sản sạch tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao, mô hình trồng hoa lan cắt cành.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI