Hơn 4.000 phụ huynh học sinh khối 9 “đi coi mắt” Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

02/04/2023 - 13:59

PNO - Hơn 4.000 phụ huynh học sinh khối 9 tại TPHCM và nhiều tỉnh thành lân cận đã có buổi “coi mắt” Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) sáng 2/4 trong ngày hội tư vấn tuyển sinh lớp 10 tại trường.

Ngày hội với 2 phần: tư vấn chung và tư vấn riêng theo môn chuyên. Trong đó tư vấn chung sẽ thông tin, giải đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh về Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phương án triển khai Chương trình GDPT 2018; tư vấn nguyện vọng vào trường…; tư vấn riêng sẽ đi sâu tư vấn về chương trình học ở các môn chuyên…

Ngày hội thu hút hơn 4.000 phụ huynh học sinh khối 9 tại TPHCM và nhiều tỉnh thành lân cận
Ngày hội thu hút hơn 4.000 phụ huynh học sinh khối 9 tại TPHCM và nhiều tỉnh thành lân cận

Tại đây, nhiều phụ huynh học sinh khối 9 TPHCM và nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Long An, Bình Dương… đã đặt các câu hỏi, quan tâm về trường. Đáng chú ý, trong đó có những quan điểm sai lầm về trường: “Thi chuyên sẽ mất cơ hội vào 3 nguyện vọng trường THPT thường”; “không đậu lớp chuyên này sẽ được xét tuyển sang lớp chuyên khác”; “đề chuyên do Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tự ra đề”; “thí sinh ở tỉnh thi chuyên không đậu sẽ được dùng kết quả thi này để xét tuyển vào các trường THPT tại tỉnh”…

Cùng con “coi mắt” trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với nguyện vọng vào lớp 10 chuyên Anh, gia đình anh Đăng Quân (phụ huynh học sinh lớp 9, Trường THCS Hai Bà Trưng, quận 3) cho biết, buổi tư vấn đã giúp con và gia đình hiểu hơn về trường, cách thức thi tuyển sinh vào trường cũng như môi trường giáo dục. Trên hết, khi con được đến tham quan, trò chuyện với thầy cô và các anh chị học sinh của trường sẽ giúp con có thêm động lực để phấn đấu.

Nhiêu thắc mắc, quan điểm về trường được phụ huynh học sinh thẳng thắn đặt ra
Nhiều thắc mắc, quan điểm về trường được phụ huynh học sinh thẳng thắn đặt ra

“Gia đình không áp lực lên con nhưng khi con được trang bị đầy đủ các hiểu biết về trường sẽ giúp con tự tin hơn với lựa chọn của mình” - anh Quân bày tỏ.

Đưa con từ Long An lên tham gia ngày hội, chị Trần Thu Hương cho biết, dù khá xa xôi nhưng vì con có ước muốn học lớp 10 chuyên Ngữ văn tại trường nên gia đình đồng hành cùng con. 

“Trước đó gia đình luôn nghĩ thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong nếu không đậu thì có thể dùng kết quả đó xét tuyển vào các trường THPT tại tỉnh Long An. Tuy nhiên, các thông tin nhà trường cung cấp đã giúp gia đình hiểu hơn để có định hướng đúng đắn” - chị Hương chia sẻ.

Có nguyện vọng thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Trần Tuấn Lợi (học sinh lớp 9, Trường THCS Hồng Bàng, quận 5) hào hứng: buổi tư vấn cung cấp nhiều thông tin hữu ích về kỳ thi tuyển sinh 10, cách đăng ký nguyện vọng chuyên… 

Phần tư vấn riêng đi sâu vào từng môn chuyên cung cấp nhiều thông tin cho phụ huynh
Phần tư vấn riêng đi sâu vào từng môn chuyên cung cấp nhiều thông tin cho phụ huynh

Trần Tuấn Lợi ấn tượng với cách triển khai Chương trình GDPT 2018 của trường khi nếu trúng tuyển vào trường sẽ được chọn các môn học mà mình yêu thích theo đúng nguyện vọng, năng lực bản thân. “Đây là điều em rất kỳ vọng. Bên cạnh đó còn là “chất” trong các câu lạc bộ của trường, mang lại niềm vui trong học tập. Em sẽ nỗ lực để có thể trúng tuyển vào trường…”. 

Cô Phạm Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - chia sẻ đây là lần đầu tiên trường tổ chức ngày hội. Qua đó thấy rằng nhiều phụ huynh học sinh vẫn còn quan điểm, cách hiểu sai về trường, về việc thi tuyển sinh vào trường với các lớp chuyên, không chuyên, lớp tích hợp. Điều này có thể sẽ đánh mất cơ hội học tập tại môi trường mà các em yêu thích, đam mê… 

Cô cho biết, hằng năm không hiếm trường hợp học sinh khi trúng tuyển vào trường rồi xin đổi lớp chuyên. Thậm chí nhiều học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 chuyên ở trường khác vẫn qua trường xin nộp hồ sơ vì… dư điểm đậu vào trường. 

Cô Phạm Thị Bé Hiền- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giải đáp những thắc mắc cho phụ huynh học sinh tại phần tư vấn chung
Cô Phạm Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - giải đáp những thắc mắc cho phụ huynh học sinh tại phần tư vấn chung

“Mỗi học sinh thi chuyên các em sẽ có tổng cộng 7 nguyện vọng, bao gồm 4 nguyện vọng (NV) chuyên và 3 NV thường. Trong đó, 4 NV chuyên sẽ có NV1, NV2 là lớp chuyên, NV3 và NV4 là lớp thường trong trường chuyên. Các NV được xét theo thứ tự ưu tiên, trúng tuyển NV nào thì học NV đó. Rõ ràng là khi không hiểu đúng cách đăng ký NV sẽ có thể khiến các em mất cơ hội học tập ở môi trường mình yêu thích ngay cả khi các em đủ khả năng” - cô Phạm Thị Bé Hiền nêu.

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI