Hơn 12.000 m2 đất sau khi tháo dỡ 7 thủy đài dùng để làm gì?

07/03/2016 - 10:14

PNO - Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đang lên kế hoạch tháo dỡ 7 trong 8 thủy đài khổng lồ ở TP.HCM.

Mặt bằng của bảy thủy đài sau khi tháo dỡ có diện tích khoảng 12.724m3.

Thủy đài phân bố chủ yếu ở các địa điểm: góc đường Lê Đại Hành - Ba Tháng Hai (Q.11), gần Trung tâm Văn hóa Q.5, hẻm 198 Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp), đường Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh), Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận), Phạm Phú Thứ (Q.6), Hoàng Diệu (Q.4)

Hon 12.000 m2 dat sau khi thao do 7 thuy dai dung de lam gi?
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đang lên kế hoạch tháo dỡ 7 trong 8 thủy đài khổng lồ. Ảnh: Quang Khải

Về hình thức đầu tư các mặt bằng trên, lãnh đạo Sawaco cho biết sẽ xin ý kiến UBND TP theo hướng mời gọi các đơn vị đầu tư hồ chứa nước ngầm phía dưới phục vụ cho mục đích cấp nước an toàn, phòng cháy chữa cháy và các trạm châm clo, nâng cao chất lượng nguồn nước và có thể khai thác mặt bằng ở trên.

Các thủy đài này được xây dựng từ năm 1965 đến năm 1969 do người Mỹ thiết kế với mục đích để điều áp nguồn nước.

Vào ban đêm khi người dân ít sử dụng lượng nước sẽ dư ra và sẽ được tự động bơm lên các thủy đài, ban ngày nước xài nhiều nên thủy đài sẽ tự động mở van để bơm nước trở lại mạng lưới cung cấp.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong các thủy đài không thể sử dụng được do rò rỉ và bỏ hoang đến nay.

Hoàng Đăng (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI