Hơn 10 ngàn gia đình ở Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

04/09/2020 - 13:20

PNO - Sáng 4/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện thêm 5 người được chữa khỏi COVID-19. Trong khi đó, CDC xét nghiệm 10.346 mẫu đại diện hộ gia đình, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện sáng 4/9
5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện sáng 4/9

Theo đó, 5 bệnh nhân khỏi COVID-19 được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện gồm:

1. Bệnh nhân thứ 446: L.T.T. (sinh năm 1981, nữ, ở đường Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) làm công nhân Công ty KANE - M Đà Nẵng.

2. Bệnh nhân thứ 852tên Đ.T.Đ., nam, sinh năm 1980, ở phường Phước Ninh, quận Hải Châu, là bác sĩ khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

3. Bệnh nhân thứ 855: tên N.T.L., nữ, 61 tuổi, ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

4. Bệnh nhân thứ 552: tên Đ.B., nam, sinh năm 1942, ở xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

5. Bệnh nhân thứ 876: tên N.C., nam, 73 tuổi,  ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (được công bố mắc COVID-19 ngày 12/8).

5 bệnh nhân trên đều không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3-4 lần.

Sau khi ra viện, các bệnh nhân được cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nơi cư trú theo quy định của Bộ Y tế.

10.346 trường hợp đại diện cho hộ gia đình ở Đà Nẵng được lấy mẫu có kết quả âm tính
10.346 trường hợp đại diện cho hộ gia đình ở Đà Nẵng được lấy mẫu và đều có kết quả âm tính

Sáng cùng ngày, ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng cho biết, 10.346 trường hợp đại diện hộ gia đình được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đợt xét nghiệm đầu tiên, đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Việc lấy mẫu này tiến hành theo kế hoạch số 5857/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng, ban hành ngày 2/9, về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình tại thành phố.

Mục đích của việc lấy mẫu này nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có biểu hiện, triệu chứng lâm sàng.

Kết quả cuộc lấy mẫu diện rộng này sẽ làm cơ sở đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn sắp tới.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI