Hôm nay tổ chức truy điệu phi công Trần Quang Khải

20/06/2016 - 06:50

PNO - Theo thông báo của Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Sư đoàn Không quân 371, lễ viếng đại tá Trần Quang Khải được tổ chức từ 7g đến 9g30 ngày 20/6 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4.

Hom nay to chuc truy dieu phi cong Tran Quang Khai
Thi thể phi công Trần Quang Khải được đưa về Nhà tang lễ Quân khu 4 - Ảnh: Phạm Hòa

Chiều 19/6, đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thăng quân hàm cho phi công Trần Quang Khải, từ thượng tá lên đại tá.

Đại tá Trần Quang Khải năm nay 43 tuổi là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong vụ tai nạn máy bay Su-30MK2, anh Khải đã không may tử nạn. Theo thông báo của Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Sư đoàn Không quân 371, lễ viếng đại tá Trần Quang Khải được tổ chức từ 7g đến 9g30 ngày 20/6 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP. Vinh, Nghệ An). Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 9g30 cùng ngày.

Ngay sau đó thi hài đại tá Khải được đưa từ thành phố Vinh về quê ở thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18g ngày 20/6 đến 7g30 ngày 21/6. Lễ di quan diễ n ra lúc 8g ngày 21/6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, (Hà Nội), lễ an táng vào chiều cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Liên quan tới việc tìm kiếm máy bay Casa 212 gặp nạn trong khi tìm kiếm, cứu hộ máy bay Su-30MK2, ngày 19/6, các phương tiện tìm kiếm đã mở rộng khu vực nghi có xác máy bay Casa 212 (quanh khu vực đảo Bạch Long Vỹ) trong vùng diện tích khoảng 200 hải lý. Cụ thể, các tàu hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, quân khu 3 đã tìm kiếm trong khu vực được phân công, bảo đảm không để sót cả mặt và đáy biển. Đồng thời, tàu của ngư dân dù ng lưới cào nhiều tầng để tìm kiếm.

Trung tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên theo dõi, thông báo kịp thời diễn biến tại các khu vực tìm kiếm để đảm bảo an toàn mọi mặt. Các địa phương, đặc biệt là thành phố Hải Phòng tiếp tục làm tốt công tác vận động ngư dân tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Tuấn Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI