Đây là những hoạt động thuộc chuỗi chương trình “Phụ nữ vì cộng đồng” trên địa bàn quận 12.
63 tác phẩm ảnh đen trắng về cuộc sống của người dân, danh lam thắng cảnh Việt Nam được trưng bày tại triển lãm.
Hiểu luật sẽ là đòn bẩy giúp phụ nữ tự bảo vệ mình, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.
Lớp học nhằm bồi dưỡng kỹ năng ca tài tử cho cán bộ Hội, góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện.
Đề án này nhằm giúp nữ công nhân có kiến thức, kỹ năng để tự tin hội nhập đô thị, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Từ nay đến hết tháng 10, phường Bình Khánh sẽ triển khai các chương trình trợ vốn, tặng bảo hiểm y tế, trao phương tiện làm ăn cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình thực hiện công tác đối ngoại nhân dân của Hội LHPN quận 9.
Ra đời từ tháng 8/2017, mô hình “Liên kết 3 chi - vì an sinh xã hội” của Hội LHPN - Đoàn Thanh niên - Hội Cựu chiến binh Q.4, TP.HCM đã mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Thí sinh dự thi có kiến thức văn hóa sâu rộng, đầu tư kỹ lưỡng về trang phục biểu diễn.
Nhiều cơ sở Hội của huyện tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ giềng mối gia đình và người cao tuổi.
Hội LHPN quận vận động hội viên, phụ nữ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt tại gia đình, nơi sản xuất - kinh doanh.
Sau nhiều tháng triển khai việc tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân nói không với “tín dụng đen”, quận 11 đã thu về kết quả khả quan.
Tác phẩm của các em sẽ được gửi tham dự Hội thi “Em vẽ ước mơ của em” do Tổng công ty Bảo hiểm Cathay Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức tại Hà Nội.
Nhờ làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, Hội đã kịp thời chuyển những ý kiến, trăn trở của hội viên đến các cấp chính quyền.
Trẻ ở lứa tuổi mầm non rất hiếu động, tò mò, ham hiểu biết và luôn sử dụng mọi giác quan để khám phá thế giới xung quanh, nhưng lại chưa có khả năng tự bảo vệ mình.
Tháng 7 vừa qua, hai đơn vị đã bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị Võ Thị Hoài Thương, là hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Bình Phước.
Để thực hiện tốt mô hình Chi hội chủ động công tác, điều thuận lợi lớn nhất là sự đồng lòng, đoàn kết của cán bộ, hội viên phụ nữ tại các khu phố.
Hội thi một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Hội LHPN các cấp với kiều bào, thân nhân kiều bào và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.
Hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ và người dân nâng cao kiến thức pháp luật, hiểu rõ hơn về vấn đề hòa giải ở cơ sở.
Hội nghị đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao trình độ, nhận thức về đạo đức cách mạng trong tình hình mới; trang bị cho các chị kỹ năng, kiến thức cần thiết trong công tác tuyên truyền.
Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội, xác định vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở trong tổ chức phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.
Các tiểu phẩm đã phản ánh được những vấn đề gây nhức nhối dư luận như nạn mua bán người, cờ bạc.
Câu lạc bộ là nơi các thành viên sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hôn nhân hạnh phúc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.
Chương trình nhằm thực hiện đề án “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” và Nghị quyết liên tịch giữa Hội LHPN quận 5 và Công an quận về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.
Hội LHPN TP.HCM tiếp tục tìm giải pháp khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của hội viên phụ nữ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của nữ doanh nhân.