Lãnh đạo quận Bình Tân tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

12/10/2018 - 15:00

PNO - Vệ sinh môi trường, nước sạch, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và bảo vệ trẻ em là những vấn đề được cán bộ, hội viên phụ nữ quận Bình Tân đặc biệt quan tâm.

Quận uỷ - UBND quận Bình Tân vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo quận với cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận năm 2018.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng Ban Chính sách pháp luật Hội LHPN TP.HCM, ông Lê Văn Thinh - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Phó Bí thư Quận uỷ quận Bình Tân, ông Nguyễn Văn Đạt - Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Bình Tân, ông Lưu Huê Phong - Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ quận Bình Tân, ông Đỗ Đình Thiện - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân và hơn 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ các giới trên địa bàn quận.

Lanh dao quan Binh Tan tiep xuc, doi thoai voi can bo, hoi vien phu nu
Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại hội nghị, chị em đã chia sẻ nhiều tâm tư, trăn trở xoay quanh các vấn đề dân sinh như: nên có biện pháp chế tài các xe trọng tải nặng lưu thông trên cầu Bình Thuận; khi thi công xong các hạng mục tại khu dân cư, công ty cấp nước sạch nên trả lại hiện trạng ban đầu; bảo vệ trẻ em trước vấn nạn xâm hại, bạo hành; cần gắn đèn tín hiệu giao thông tại hẻm Tỉnh Lộ 10 và đường số 6; nâng cấp, chỉnh trang hẻm ở đường Lâm Hoành...  

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Văn Thinh đánh giá cao những ý kiến có trách nhiệm, tâm huyết và bám sát hoạt động trọng tâm của Hội, đồng thời đề nghị chính quyền các cấp thuộc quận có giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong đó có công tác phụ nữ; các ban, ngành quận cần liên kết với phụ nữ đưa ra biện pháp cụ thể trong vấn đề giải quyết những khúc mắc của chị em.

Mai Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI